Tổng thống Pháp kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận chống Cuba

ANTĐ - Ngày 11-5, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Cuba vì chúng đã gây nên "quá nhiều thiệt hại" đối với nước này. 

Ông Hollande đưa ra tuyên bố như vậy trong bài phát biểu tại Đại học Havana, với sự tham dự của Phó Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel, trong khuôn khổ chuyến thăm lịch sử tới Cuba.

"Pháp sẽ làm mọi điều cần thiết để các lệnh trừng phạt, vốn gây tổn hại rất nhiều đối với Cuba, cuối cùng có thể sẽ chấm dứt, các quyết định mới được đưa ra nhằm giúp Cuba hội nhập, để mỗi quốc gia đều có thể được tôn trọng", Tổng thống Hollande nói.

Nhà lãnh đạo Pháp khẳng định rằng, nước ông luôn luôn phản đối lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ, đã có hiệu lực từ năm 1962, đối với đảo quốc Caribbe này. Kể từ năm 1992, Pháp đã bỏ phiếu ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm vận của Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Pháp Francois Hollande và Chủ tịch Cuba Raul Castro
sau cuộc hội đàm hôm 11-5

Trong khi tuyên bố các biện pháp trừng phạt trên đã "cản chở sự phát triển của Cuba", ông Hollande đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy và tăng cường các mối quan hệ giữa Paris và Havana.

Tổng thống Hollande đã đến thủ đô Havana của Cuba vào tối ngày 10-5, cùng với sự tháp tùng của một phái đoàn giám đốc điều hành các công ty và các quan chức chính phủ Pháp. Chuyến thăm này đưa ông trở thành nguyên thủ Pháp đầu tiên tới thăm Cuba.

Ông cũng là tổng thống của một quốc gia Tây Âu đầu tiên đến thăm hòn đảo này trong hơn 55 năm qua và cũng là lãnh đạo phương Tây đầu tiên đến Havana kể từ hồi tháng 2, khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro tuyên bố sẽ khôi phục lại mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ngoài ra, trong ngày 11-5, Tổng thống Hollande còn tiến hành hội đàm chính thức với Chủ tịch Cuba Raul Castro và khai trương trụ sở mới của Liên hiệp Pháp ở thủ đô Havana, nhằm thúc đẩy văn hóa Pháp ra nước ngoài.

Hiện nay, Pháp là đối tác thương mại quan trọng thứ 11 của Cuba, với các mối quan hệ song phương tập trung vào trao đổi lương thực và các sản phẩm công nghiệp, du lịch, viễn thông và giao thông vận tải.