Cử tri nêu ra nhiều ý kiến tâm huyết

ANTĐ - Chiều nay (25-6), Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội; ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và bà Nguyễn Phạm Ý Nhi, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, là các ĐBQH TP Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, đã tiếp xúc với cử tri huyện Hoài Đức sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Hoài Đức được nghe ĐBQH Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, tập trung vào những vấn đề lớn được Quốc hội (QH) giải quyết trong kỳ họp này như: QH đã thông qua 8 Dự án luật và 8 Nghị quyết quan trọng, đáp ứng những yêu cầu bức thiết trong đời sống xã hội.

Cũng tại kỳ họp, QH đã thảo luận, cho ý kiến xây dựng 7 dự án luật khác và dự thảo Hiến pháp năm 1992 sửa đổi. Một trong những vấn đề quan trọng, được ĐBQH Đinh Xuân Thảo báo cáo cử tri huyện Hoài Đức là trong kỳ họp thứ 5, QH khóa XIII, các ĐBQH đã thực hiện việc giám sát tối cao, lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

“Đây là hoạt động được đông đảo cử tri và nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế quan tâm, đánh giá cao” - ông Đinh Xuân Thảo nhấn mạnh!

Sau phần báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, QH khóa XIII của ĐBQH Đinh Xuân Thảo, cử tri huyện Hoài Đức được nghe ĐBQH Nguyễn Phạm Ý Nhi, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trình bày báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 5, QH khóa XIII. Tiếp đó, cử tri đã nêu những ý kiến liên quan đến một số vấn đề còn tồn tại, để thông qua các ĐBQH, kiến nghị tới QH.

Đoàn ĐBQH Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5, đang gặp gỡ cử tri là người cao tuổi huyện Hoài Đức

Những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm là chế độ trợ cấp cho các cán bộ, tổ chức đoàn thể ở cơ sở cấp xã và chế độ ưu đãi với người có công; người tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 1964 đến năm 1975; người nhiễm chất độc da cam và chất độc hóa học.

Nhiều ý kiến cử tri cho rằng mức đãi ngộ đối với đội ngũ Trưởng, Phó Công an xã và lực lượng Công an viên hiện nay còn thấp và kiến nghị các cấp, ngành chức năng cần xem xét, điều chỉnh chính sách hỗ trợ, tăng phụ cấp cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhằm khuyến khích, động viên họ tích cực tham gia hoạt động hiệu quả.

Cải tạo sông Đáy là một trong những vấn đề được nhiều cử tri huyện Hoài Đức quan tâm, nêu nhiều kiến nghị. Cử tri Nguyễn Quang Thuộc, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đắc Sở (Hoài Đức) cho rằng, các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ cải tạo sông Đáy chỉ chăm chú đến việc hút cát để bán, nên không thể giải quyết có hiệu quả công việc chính và gây ảnh hưởng đến đời sống xã hội ở địa phương.

Cử tri Nguyễn Văn Thủy (thôn Diềm Xá, xã Đắc Sở) đồng tình với quan điểm trên và bày tỏ băn khoăn nếu cải tạo sông Đáy theo cách hút cát như các đơn vị thi công đang làm, sẽ gây ảnh hưởng đến địa tầng và kiến nghị các cơ quan chức năng cần thẩm tra lại các gói thầu cải tạo sông Đáy, tránh gây lãng phí nguồn ngân sách.

Bên cạnh những ý kiến nêu trên, nhiều cử tri huyện Hoài Đức đã kiến nghị những vấn đề xoay quanh việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo tại các cơ sở giáo dục; cần có sự đồng bộ trong việc xây dựng các trường đạt chuẩn; tăng biên chế cho các trường quy mô nhỏ tuyến cơ sở và nâng cao chất lượng y - bác sỹ tại các tuyến chữa bệnh cấp cơ sở; đẩy mạnh chất lượng phục vụ khám chữa bệnh; nâng cao chất lượng phục vụ bảo hiểm y tế tại các trường học.

Có ý kiến còn cho rằng, cần tham khảo phương pháp tuyển chọn cán bộ kỹ càng, có chất lượng, kèm theo đó là chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với những cán bộ có năng lực, trình độ đang được đảo quốc Singapore áp dụng có hiệu quả hiện nay.

Ngoài những ý kiến trên, cử tri huyện Hoài Đức còn kiến nghị tại những kỳ họp QH tiếp theo, việc bỏ phiếu tín nhiệm chỉ nên để 2 mức là tín nhiệm và không tín nhiệm. Nếu vẫn giữ nguyên 3 mức như hiện nay, chất lượng lấy phiếu tín nhiệm sẽ không đáp ứng được mong đợi của cử tri.

Thay mặt các ĐBQH ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, ĐBQH - Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội đã tiếp thu, ghi nhận toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đánh giá các ý kiến của cử tri huyện Hoài Đức nêu ra đều rất tâm huyết, Đại tá Nguyễn Đức Chung cam kết sẽ chuyển những kiến nghị của cử tri tới QH, Chính phủ, TP Hà Nội và các cơ quan chức năng; đồng thời các ĐBQH sẽ giám sát chặt chẽ và có trách nhiệm thúc đẩy các cơ quan hữu quan nhanh chóng đề ra hướng xử lý, giải quyết hiệu quả, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Riêng vấn đề đãi ngộ với đội ngũ Trưởng, phó Công an xã và Công an viên, Đại tá Nguyễn Đức Chung với tư cách là Giám đốc CATP Hà Nội chia sẻ: “CATP Hà Nội đã đề nghị Bộ Công an và UBND thành phố có chế độ trang bị đồng phục cho Công an cấp xã; đồng thời xin kinh phí để cấp phát công cụ hỗ trợ cho lực lượng này; triển khai lắp đặt, cung cấp tủ sách pháp luật cho Công an xã để lực lượng này nắm vững chính sách pháp luật và tổ chức tập huấn cho Trưởng, phó Công an xã, Công an viên để nâng cao trình độ nghiệp vụ”. CATP Hà Nội đang phối hợp với các Bộ, ngành chức năng đề xuất Chính phủ đưa Công an xã chuyển thành lực lượng chuyên trách, thuộc biên chế của Bộ Công an.