Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều nay (16-10), Ủy ban kiểm tra Đảng ủy - Công an thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra của Đảng (16-10-1948/16-10-2023).
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp kiểm tra của Đảng

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp kiểm tra của Đảng

Tham dự buổi gặp mặt truyền thống có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương, cùng các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương và Ủy viên UBKT Thành ủy Hà Nội.

Về phía Công an thành phố, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì buổi gặp mặt; Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội và các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy CATP dự buổi buổi gặp mặt.

Trong không khí ấm cúng, Đại tá Nguyễn Bình, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy CATP đã khái quát quá trình xây dựng và phát triển trong suốt chặng đường 75 năm qua của Ngành kiểm tra của Đảng.

Được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cấp uỷ, sự nỗ lực không ngừng, Ngành Kiểm tra của Đảng đã từng bước xây dựng và trưởng thành, lập nhiều thành tích, chiến công góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cùng toàn dân, toàn quân ta chiến đấu, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc và tiến lên xây dựng phát triển đất nước.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng

Trải qua các thời kỳ Cách mạng, đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong từng thời kỳ, mặc dù nhiệm vụ đặt ra không ít khó khăn, thách thức nhưng Uỷ ban kiểm tra và đội ngũ những người làm công tác kiểm tra Đảng các cấp trong Công an thành phố đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ, tận tâm, thận trọng, trung thực, khách quan, đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự trong sạch của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Chúc mừng và biểu dương những thành tích của ngành Kiểm tra Đảng trong Công an thành phố Hà Nội đã đạt được, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên ghi nhận trong thời gian qua, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an thành phố đã có nhiều kết quả nổi bật. CBCS luôn đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Hồng Nguyên mong muốn trong thời gian tới, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an thành phố tiếp tục cố gắng, phát huy những kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra Đảng góp phần xây dựng Đảng bộ Công an CATP ngày càng trong sạch vững mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP nêu rõ: cùng với sự lớn mạnh chung của toàn ngành, đội ngũ cán bộ kiểm tra của Công an thành phố đã từng bước phát triển về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng. Các thế hệ cán bộ kiểm tra luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP nêu rõ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp uỷ trong việc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội phát biểu tại chương trình

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội phát biểu tại chương trình

Uỷ ban kiểm tra các đơn vị cần tích cực tham mưu giúp cấp uỷ cùng cấp tăng cường tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra với các cơ quan liên quan; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên với tự kiểm tra của cấp dưới; giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra và công tác quản lý cán bộ của cơ quan tổ chức, nhằm tránh chồng chéo, ảnh hưởng đến công việc của đơn vị cơ sở.

Tại chương trình, các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy CATP đã được nhận Kỷ niệm chương của UBKT Trung ương và Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội.