Lớp mầm non khu công nghiệp, chế xuất triển khai chậm

Lớp mầm non khu công nghiệp, chế xuất triển khai chậm

ANTĐ - Trình bày với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tiến độ phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, việc triển khai ở nhiều nơi khá chậm khi sau 3 năm mới có 13 tỉnh, thành được công nhận phổ cập. 
Năm 2014: 20% thí sinh sẽ được miễn thi tốt nghiệp THPT

Năm 2014: 20% thí sinh sẽ được miễn thi tốt nghiệp THPT

ANTĐ - Giảm nhẹ áp lực với việc bỏ đi 4 trong 6 môn thi bắt buộc, thay bằng 2 môn thi tự chọn và giao chỉ tiêu miễn thi tốt nghiệp tới 20% trong năm 2014 là dự thảo về phương án thi và công nhận tốt nghiệp THPT năm 2014. 
Mỏi mắt chờ kiểm định chất lượng giáo dục

Mỏi mắt chờ kiểm định chất lượng giáo dục

ANTĐ - Gần 500 trường ĐH, CĐ trên cả nước sẽ bắt buộc phải thực hiện chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục 5 năm/lần. Tuy nhiên, đến 25-11-2013, Bộ GD-ĐT mới có quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thứ 2 trên cả nước, trực thuộc ĐHQG TP.HCM. Trung bình 100 trường phải được kiểm định mỗi năm là con số không nhỏ đối với  2 trung tâm kiểm định.

Không chịu bàn giao dấu, lối thoát nào cho ĐH Hùng Vương?

Không chịu bàn giao dấu, lối thoát nào cho ĐH Hùng Vương?

ANTĐ - Những ngày giữa tháng 11-2013, có thể sẽ là những ngày cay đắng nhất trong lịch sử giáo dục đại học Việt Nam, khi mà 1.563 sinh viên trường ĐH Hùng Vương phải chuyển sang 4 trường đại học khác để thi năm cuối và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học. Đứng trước quyền lợi của 1.563 con người, Bộ GD-ĐT đã phải đồng ý với đề xuất của UBND TP.HCM bỏ qua một số quy chế do chính mình xây dựng để áp dụng “luật con người”, tạo điều kiện cho các em kết thúc khóa học quan trọng nhất đời người. 
“Thất bát” mùa tuyển sinh ĐH, CĐ 2013

“Thất bát” mùa tuyển sinh ĐH, CĐ 2013

ANTĐ - Học phí thấp ở mức “không thể thấp hơn” cũng không cứu vãn nổi tình trạng thiếu đầu vào ở nhiều trường ĐH ngoài công lập. Tình trạng “ế ẩm” cũng nan giải không kém với các trường CĐ khi đào tạo liên thông bị siết chặt.

Lãnh đạo Trường ĐH Chu Văn An sử dụng bằng cấp bất minh

Lãnh đạo Trường ĐH Chu Văn An sử dụng bằng cấp bất minh

ANTĐ - Các cổ đông nắm giữ hơn 40% cổ phần của trường Đại học Chu Văn An (Hưng Yên) đã tố cáo ông Dương Phan Cường, Chủ tịch HĐQT nhà trường đang sử dụng bằng tiền sỹ thuộc diện không được công nhận ở Việt Nam. Đồng thời, nhiều lãnh đạo nhà trường cũng sử dụng bằng cấp bất minh để vụ lợi.
Xây dựng trường chuẩn quốc gia: Rối như tơ vò

Xây dựng trường chuẩn quốc gia: Rối như tơ vò

ANTĐ - Rà soát mới đây của Đoàn giám sát Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho thấy tỷ lệ, trường đạt chuẩn quốc gia nhiều địa phương quá thấp, chỉ trên dưới 10%. Đáng lo ngại hơn, có những trường tuy mang danh trường chuẩn nhưng đang xuống cấp nghiêm trọng.
Bé gái 3 tuổi có chỉ IQ cao hơn cả Einstein

Bé gái 3 tuổi có chỉ IQ cao hơn cả Einstein

ANTĐ -Một bé gái năm nay mới 3 tuổi vừa được Mensa, tổ chức cho những người có chỉ số thông minh cao công nhận là có chỉ số IQ lên tới 162, cao hơn cả thiên tài Einstein và giáo sư vật lý Stephen Hawking.
Chuẩn quốc gia tạo đà biến đổi chất

Chuẩn quốc gia tạo đà biến đổi chất

ANTĐ - Khó diễn tả hết niềm tự hào của hơn 1.200 thầy và trò trường THCS Khương Thượng trong buổi lễ chính thức đón nhận bằng công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia ngày 31-1. Đây là nỗ lực trong chặng đường phát triển 38 năm dạy và học của một ngôi trường nhỏ giữa Thủ đô.
Trao quyết định công nhận chức danh Phó Giáo sư ngành KH An ninh 2012

Trao quyết định công nhận chức danh Phó Giáo sư ngành KH An ninh 2012

ANTĐ - Mới đây, Học viện CSND đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định công nhận chức danh Phó Giáo sư ngành Khoa học An ninh năm 2012. PGS.TS Đỗ Tất Ngọc, Chánh VP Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước và Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, GĐ Học viện CSND đã đến dự.

Công nhận chức danh 7 Phó Giáo sư tại Học viện CSND

Công nhận chức danh 7 Phó Giáo sư tại Học viện CSND

ANTĐ - Ngày 28-12, Học viện CSND (HVCSND) đã trang trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định công nhận chức danh Phó Giáo sư (PGS) ngành khoa học an ninh năm 2012 cho 7 Tiến sĩ. PGS.TS Đỗ Tất Ngọc, Chánh văn phòng Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước, Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND đã đến dự.
Vinh danh 469 tân Giáo sư và Phó Giáo sư

Vinh danh 469 tân Giáo sư và Phó Giáo sư

ANTĐ - Ngày 24-12, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã tổ chức lễ công bố và trao giấy chứng nhận cho 42 GS và 427 PGS đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2012. Tới dự buổi lễ có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. 
Lương phải xứng với công sức giáo viên

Lương phải xứng với công sức giáo viên

ANTĐ - Không ngại trả lời thẳng vào những vấn đề nhạy cảm như thu nhập chính, thu nhập phụ, quan điểm về cấm dạy thêm, có nên phê phán học thêm..., cô  Đinh Thị Phương Anh, giáo viên ngữ văn trường THCS Lê Ngọc Hân còn cho thấy một hình ảnh mới của một nhà giáo thực tế và năng động khi vượt qua nỗi lo đồng lương để mở rộng tầm nhìn. 

Hơn 22.000 “gia đình hiếu học”

Hơn 22.000 “gia đình hiếu học”

ANTĐ - 21 học sinh giỏi cấp thành phố và quốc gia; 31 học sinh đỗ điểm cao vào các Đại học, Cao đẳng; 11 dòng họ và 13 gia đình hiếu học tiêu biểu, cùng các thầy, cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, nghiên cứu đã được UBND quận Long Biên (Hà Nội) và Hội Khuyến học quận tổ chức tuyên dương, khen thưởng vào sáng qua, 30-9.
ĐHQG Hà Nội phản ứng kết luận của Thanh tra Chính phủ

ĐHQG Hà Nội phản ứng kết luận của Thanh tra Chính phủ

ANTĐ - Ngày 19-6, sau khi có thông tin của Thanh tra Chính phủ kết luận có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong liên kết đào tạo tại ĐHQGHN, GS. Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc ĐHQGHN cho rằng cần phải thảo luận lại bởi có nhiều điểm chưa thống nhất khi áp dụng quy định của Việt Nam với các trường ĐH nước ngoài.