Công an Thủ đô ngày càng phát triển, trưởng thành
(Trích phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tại lễ trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Công an Hà Nội)
(ANTĐ) - 65 năm qua, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; được nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ; cùng với lực lượng Công an nhân dân cả nước, Công an Thủ đô trong mọi thời kỳ, mọi hoàn cảnh, đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Và cũng chính trong quá trình đó, lực lượng Công an Thủ đô ngày càng phát triển, trưởng thành, luôn luôn có ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ, tinh thần cảnh giác và ý chí đấu tranh chống các loại tội phạm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Trong những năm đổi mới, lực lượng Công an Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các địa bàn, mục tiêu trọng yếu, kịp thời tham mưu đề xuất với Bộ Công an và thành phố Hà Nội nhiều giải pháp quan trọng về chiến lược quốc phòng, an ninh, nhằm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô.
Không phải ngẫu nhiên mà năm 2004 Công an Hà Nội được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều năm liên tục được Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc”, và hôm nay vinh dự được đón nhận “Huân chương Sao Vàng” - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước trao tặng; 2 đơn vị thuộc Công an thành phố được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều đơn vị và cán bộ, chiến sỹ được tặng Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.
Đây là sự đánh giá, ghi nhận những công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô và cũng là sự tin cậy, gửi gắm trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với các đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội của đất nước và Thủ đô. Những chiến công, những thành tích to lớn của Công an Hà Nội đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, của quân và dân Thủ đô Anh hùng.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà các đồng chí đã đạt được trong thời gian qua.
Những chiến công, thành tích của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và của Công an Thủ đô luôn gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao những chiến công, những thành tích của các đồng chí.
Hôm nay, được gặp gỡ, chung vui với các đồng chí; phấn khởi, tự hào cùng các đồng chí về những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng; phấn khởi chuẩn bị đón chào Thủ đô tròn 1.000 năm tuổi, đón chào Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố,… tôi mong muốn và tin tưởng, các đồng chí sẽ không thỏa mãn với những gì đã làm được, không say sưa với những phần thưởng đã được Đảng và Nhà nước trao tặng; trái lại, càng phải khiêm tốn, nỗ lực rèn luyện và phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc, mãi mãi xứng đáng với truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.