Công an Thủ đô thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy

Công an quận Tây Hồ chủ động các biện pháp ngăn chặn vi phạm về ô nhiễm môi trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để lập lại trật tự đô thị và ô nhiễm môi trường do việc đổ trộm phế thải xây dựng, chất thải rắn, xe chở vật liệu rơi vãi, Ban chỉ huy CAQ Tây Hồ (Hà Nội) đã chủ động tham mưu UBND quận ra nhiều văn bản, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp, nâng cao biện pháp quản lý, xử lý nghiêm vi phạm.
Đội CSKT- CAQ Tây Hồ kiên quyết xử lý vi phạm đổ trộm phế thải xây dựng ra khu vực bờ sông Hồng

Đội CSKT- CAQ Tây Hồ kiên quyết xử lý vi phạm đổ trộm phế thải xây dựng ra khu vực bờ sông Hồng

Có một thời gian, hiện tượng lén lút đổ trộm rác thải rắn trong đêm ra khu vực ven bờ sông Hồng thuộc địa bàn quận Tây Hồ gây bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình trên, Ban chỉ huy CAQ Tây Hồ đã chủ động tham mưu UBND quận ra nhiều văn bản, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp, nâng cao biện pháp quản lý, xử lý nghiêm vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng CAQ Tây Hồ đã trực tiếp chỉ đạo Đội CSKT phối hợp với các phường trên địa bàn quận đồng bộ triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, ngăn chặn nạn đổ trộm phế thải xây dựng, chất thải rắn. Các kế hoạch phối hợp tuần tra đêm, lập chốt tại các điểm cửa khẩu ra bến sông Hồng thuộc khu vực nghi vấn đã được Đội CSKT mật phục, chốt chặn với tinh thần kiên quyết làm “không để địa bàn thành điểm nóng đổ trộm phế thải, vì môi trường sống của người dân”.

Theo đó, Đội Cảnh sát kinh tế - CAQ Tây Hồ đã quyết liệt các biện pháp, phối hợp tuần tra đêm lần theo các vết xe làm rơi vãi chất thải, phế thải xây dựng, ô nhiễm môi trường khi di chuyển để có biện pháp ngăn chặn.

Đội CSKT- CAQ Tây Hồ phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về việc xe chở phế thải, vật liệu rơi vãi gây ô nhiễm môi trường

Đội CSKT- CAQ Tây Hồ phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về việc xe chở phế thải, vật liệu rơi vãi gây ô nhiễm môi trường

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Đội CSKT đã ra quân xử lý 16 vụ vi phạm với 16 đối tượng có hành vi điều khiển phương tiện xe ô tô, xe mô tô ba bánh đổ chất thải rắn thông thường trái quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xử phạt 113.000.000 đồng, tịch thu 9 phương tiện. Cùng với đó đơn vị đã xử lý 23 vụ với 23 đối tượng điều khiển xe ô tô vận chuyển nguyên liệu, vật liệu để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông, phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 90.900.000 đồng.

Theo ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ: “Mức xử phạt đối với hành vi đổ trộm phế thải xây dựng đã được quy định khá rõ ràng và lực lượng chức năng xử lý rất nghiêm minh, nhưng dường như vẫn chưa đủ sức răn đe đối với một số người dân. Trước tình trạng trên, chính quyền quận đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh tuyên truyền để các hộ gia đình, cá nhân khi cải tạo, xây mới công trình có phương án xử lý, vận chuyển phế thải đến đúng nơi quy định. Đồng thời, yêu cầu lực lượng liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm, thông báo đến các khu dân cư, tạo sự răn đe đối với nhiều người nói chung, từ đó lan tỏa ý thức, trách nhiệm và vai trò giám sát của mỗi người trong công tác bảo vệ môi trường, tránh tình trạng đổ phế thải xây dựng bừa bãi gây ảnh hưởng đến chất lượng đời sống nhân dân”.