Công an huyện Mê Linh trao trả số tiền 1,2 tỷ đồng cho người đánh rơi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 14-3, CAH Mê Linh, Hà Nội cho biết đã thực hiện các thủ tục đúng quy định để trao trả số tiền 1,2 tỷ đồng cho chủ nhân bị đánh rơi. Nghĩa cử của người nhặt được của rơi là tấm gương sáng về lòng trung thực và sự kịp thời của lực lượng Công an thể hiện tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.
Trung tá Lê Duy Hòa, Trưởng Công an xã Tam Đồng và chị Lực trao trả chủ nhân số tiền 1,2 tỷ đồng do chị nhặt được

Trung tá Lê Duy Hòa, Trưởng Công an xã Tam Đồng và chị Lực trao trả chủ nhân số tiền 1,2 tỷ đồng do chị nhặt được

Trước đó, khoảng 10h17 ngày 13-3-2024, chị Nguyễn Thị Lực (SN 1980), trú tại thôn Đình Xá, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc thông tin cho Công an xã Tam Đồng, huyện Mê Linh về việc chị nhặt được bọc tiền tại Chợ Đình, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tá Lê Duy Hòa, Trưởng , Trưởng Công an xã Tam Đồng cùng CBCS nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiếp nhận niêm phong túi đựng số tiền trên, đồng thời làm các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật như: mời người chứng kiến cùng Công an xã kiểm lại số tiền trên.

Kết quả, sau khi kiểm đếm tổng số tiền có trong túi nilon là 1 tỷ 200 triệu đồng gồm nhiều cọc tiền có các mệnh giá từ 100 nghìn đồng, 200 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng.

Quá trình xác minh, Công an xã Tam Đồng xác định và mời chủ nhân là của ông Lê Đức S (SN1950), trú tại xã Tam Đồng, huyện Mê Linh đến trụ sở Công an để làm các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan Công an, ông S cho biết số tiền trên ông S có là do vừa bán đất cho chị Nguyễn Thị T.N người cùng địa phương. Do sơ xuất trong quá trình quản lý nên con trai người thân của ông S là anh Lê Đ.N (là người có tinh thần không bình thường) đã cầm số tiền trên đi lang thang và làm rơi tại khu vực Chợ Đình, xã Tam Đồng.

Sau khi xác minh nguồn tin có đầy đủ căn cứ pháp lý, Công an xã Tam Đồng đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an huyện Mê Linh, hoàn thiện các hồ thủ tục theo đúng quy định, đồng thời cùng chị Lực kiểm đếm để trao trả số tiền trên cho chủ nhân là ông Lê Đức S bảo quản.

Tại đây, khi nhận lại được số tài sản lớn, ông S và người thân bày tỏ vui mừng và cảm ơn lòng trung thực của chị Lực và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an. “Tôi không biết nói gì hơn, gia đình tôi biết ơn chị Lực và cảm ơn sâu sắc tới các anh Công an xã Tam Đồng đã giúp tôi tìm lại số tài sản lớn”- ông Lê Đức S bày tỏ.