Công an Hà Nội tuyên dương con em cán bộ chiến sĩ đạt thành tích cao trong học tập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng ngày 22/8, Công an Hà Nội đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các cháu đạt thành tích trong học tập, rèn luyện năm học 2022-2023.

Tới dự lễ tuyên dương về phía các cơ quan trung ương có Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ Bộ Công an, bà Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội.

Về phía Công an Hà Nội có Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP cùng đại diện các phòng, ban trực thuộc Công an thành phố.

Tiết mục biểu diễn song tấu đàn guitar và đàn tì bà.

Tiết mục biểu diễn song tấu đàn guitar và đàn tì bà.

Năm học 2022-2023, toàn CATP có hơn 12.000 cháu là con CBCS, trong đó số lượng các cháu đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện năm nay cao hơn năm trước, cụ thể có: 10 cháu đạt giải Quốc tế, 17 cháu đạt giải Quốc gia, 54 cháu đạt giải cấp tỉnh, thành phố; 69 cháu là con thương binh, liệt sỹ và 17 cháu có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong học tập, rèn luyện và rất nhiều cháu đạt giải trong các cuộc thi khác...

Trong đó có nhiều cháu xuất sắc, tiêu biểu, điển hình là 2 con đồng chí Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân, hai anh em đều đạt cao trong kỳ thi Quốc tế. Cháu Đinh Minh Quang đạt huy chương Vàng tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 tại Pháp; Giải nhất Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Thành phố cho học sinh trung học; cháu Đình Minh Sang đạt đuy chương Vàng cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế tại Thụy Sỹ...

Không chỉ đạt giải cao các môn văn hoá, nhiều cháu đạt giải trong các kỳ thi năng khiếu, thể dục thể thao, điển hình như cháu Bùi Khánh Thy con đồng chí Nguyễn Thị Thu Huệ, cán bộ Công an quận Ba Đình đạt giải Nhất hội thi "Giai điệu tuổi hồng" do Sở GD&ĐT tổ chức; đạt giải Nhì hát đơn ca "Giọng hát Họa Mi- Thiếu nhi Thủ đô".

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP tặng Giấy khen cho các cháu con thương binh, liệt sĩ học giỏi

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP tặng Giấy khen cho các cháu con thương binh, liệt sĩ học giỏi

Bên cạnh đó, có nhiều cháu vượt qua bệnh tật để vươn lên trong học tập như cháu Nguyễn Phan Anh con đồng chí Lê Thị Thanh Xuân, cán bộ Công an quận Bắc Từ Liêm bị teo đường mật bầm sinh và sơ gan tiến triển (tỷ lệ 1/1.000 trẻ bị mắc bệnh) để chữa khỏi bệnh chỉ có phương pháp duy nhất ghép gan, dù bệnh nặng nhưng cháu vẫn cố gắng học tập tốt. Bố mẹ các cháu là những CBCS Công an Thủ đô không quản ngày đêm để bảo đảm an ninh chính trị và an ninh trật tự, góp phần giữ Thủ đô được bình yên. Dù không được bố mẹ dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc nhưng các cháu đã luôn tự giác, chăm chỉ, có ý thức vươn lên trong học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP cho biết, hàng năm, Công an thành phố và các đơn vị đều tổ chức tuyên dương, khen thưởng để kịp thời động viên các cháu học sinh vào dịp tổng kết, khai giảng năm học bằng nhiều hoạt động bổ ích nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam như: Gặp mặt tặng quà, tổ chức cho các cháu con cán bộ chiến sĩ xem các chương trình nghệ thuật, tham quan, giao lưu, tạo sân chơi bổ ích cho các cháu. Thông qua các hoạt động này, các đơn vị trong Công an thành phố đã quan tâm, khích lệ động viên các cháu phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tạo điều kiện cho các cháu học sinh có nhiều cơ hội được vui chơi, giao lưu, học hỏi, tiếp thu những kiến thức mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các cháu có thành tích học tập tốt.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các cháu có thành tích học tập tốt.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Phạm Thanh Hùng đã biểu dương, khen ngợi các cháu được tuyên dương về thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm học. Tự hào với những thành tích đạt được, song Đại tá Phạm Thanh Hùng cũng nhắc nhở các cháu không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, tích lũy kiến thức, đổi mới phương pháp học tập, nuôi dưỡng những khát vọng và ước mơ đẹp đẽ.

"Các cháu hãy luôn học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, bác tin tưởng rằng, các cháu sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực học tập, rèn luyện hơn nữa để luôn là những con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước", Phó Giám đốc Công an thành phố nhắn nhủ.

Tại lễ tuyên dương, Công an thành phố đã tặng Giấy khen cho 167 cháu học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu.