Hội Phụ nữ CATP Hà Nội tổ chức Lễ dâng hương và báo công tại đền Hát Môn, Phúc Thọ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng nay, 3-3, tại Đền Hát Môn huyện Phúc Thọ- đền thờ Hai Bà Trưng, Hội Phụ nữ Công an TP Hà Nội đã tổ chức Lễ dâng hương và báo công. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Lễ dâng hương và báo công có sự tham dự của Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương, Thượng tá Châu Minh Hằng, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Thượng tá Trần Quyết Thắng, Trưởng Công an huyện Phúc Thọ và 80 đồng chí cán bộ Hội chủ chốt của Hội Phụ nữ CATP Hà Nội đại diện cho trên 4.000 hội viên từ các đơn vị thuộc CATP và Công an các quận, huyện, thị xã.

Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội đọc bài phát biểu tại Lễ báo công

Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội đọc bài phát biểu tại Lễ báo công

Tại khu di tích đền thờ Hát Môn, các đại biểu tham dự cùng xúc động và tự hào ôn lại lịch sử Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3. Ngày 8/3 cũng là dịp kỷ niệm 1982 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng- hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ nguyên bờ cõi, giang sơn đất Việt. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là dấu ấn đậm nét khẳng định vai trò to lớn của Phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranhg giải phóng dân tộc.

Các đại biểu tham dự dâng hương tại đền Hát Môn, bày tỏ lòng thành kính hướng về cội nguồn dân tộc, phát huy truyền thống của Bà Trưng, Bà Triệu

Các đại biểu tham dự dâng hương tại đền Hát Môn, bày tỏ lòng thành kính hướng về cội nguồn dân tộc, phát huy truyền thống của Bà Trưng, Bà Triệu

Trong bài phát biểu tại Lễ Báo công, Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an Thành phố Hà Nội đã nêu rõ, năm 2011 kết thúc với những thành tích quan tọng và đáng tự hào của Công an Thủ đô. Vượt qua bao khó khăn, thách thức, trách nhiệm nặng nề, lực lượng công an Thủ đô đã đồng thời thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, của ngành diễn ra trên địa bàn Thủ đô; vừa là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bùng phát, đạt được mục tiêu: An ninh chính trị ở Thủ đô được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp xứng đáng của các cấp hội và cán bộ, hội viên phụ nữ CATP trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn, chị em còn thực hiện tốt thiên chức của người vợ, người mẹ trong gia đình, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng được các cấp hội quan tâm chú trọng. Các hoạt động thiện nguyện chung sức vì cộng đồng luôn được Hội Phụ nữ CATP và Hội Phụ nữ các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả.

Năm 2021, bằng sự sẻ chia, đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ trong CATP với tổng số tiền 1 tỷ 750 triệu đồng, Hội Phụ nữ đã có nhiều hoạt động thiết thực như: Đóng góp ủng hộ Chương trình “Phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Triệu phần quà-san sẻ yêu thương”, “Sóng và máy tính cho trẻ em”, “Mẹ đỡ đầu”.... do Chính phủ và TW Hội LHPN Việt Nam phát động.

Kế thừa và phát huy những phẩm chất quý báu, truyền thống vẻ vang của con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, nhận thức rõ vài trò trách nhiệm cũng như niềm vinh dự của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay, Phụ nữ CATP Hà Nội thực hiện nhiều hoạt động thiết thực hướng về ngày kỷ niệm truyền thống của Phụ nữ Việt Nam, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, của hội và phong trào người tốt việc tốt....

Lễ dâng hương và báo công được tổ chức cũng là dịp để Phụ nữ Công an Thủ đô bày tỏ lòng thành kính hướng về cội nguồn dân tộc, phát huy truyền thống của Bà Trưng, Bà Triệu, tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Thủ đô trong thời đại mới.