Hội Phụ nữ CATP Hà Nội triển khai chương trình công tác năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 6/1, Hội Phụ nữ CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác Hội và phong trào thi đua năm 2023 với 9 hoạt động trọng tâm.
Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội phụ nữ CATP Hà Nội nêu những hoạt động nổi bật của hội năm 2022 cùng phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội phụ nữ CATP Hà Nội nêu những hoạt động nổi bật của hội năm 2022 cùng phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Tại hội nghị, Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội phụ nữ CATP Hà Nội nêu những hoạt động nổi bật của hội năm 2022 trong bối cảnh Thủ đô cũng như cả nước bị ảnh hưởng của dịch bệnh với những diễn biến phức tạp, khó lường.

Theo đó, Hội Phụ nữ CATP là đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong Cuộc thi Clip bài hát tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lầ thứ XIII, Hội Phụ nữ CATP đạt giải nhất.

Hội thi dân vũ thể thao trực tuyến năm 22, Hội Phụ nữ CATP có 1 đội đạt giải Nhì toàn quốc, 1 đội đạt giải Khuyến khích Bộ Công an.

Trong năm 2022, với các hoạt động giáo dục truyền thống, về nguồn, Hội Phụ nữ CATP đã tham mưu trực tiếp đúc tượng đồng anh hùng liệt sỹ Nguyễn Thị Lợi và phục chế hiện vật về vụ đánh đắm thông báo hạm.

Hội Phụ nữ CATP đã tổ chức thành công "Ngày hội Ẩm thực - Văn Hóa - Thể thao Phụ nữ CATĐ" năm 2022 với nhiều hoạt động đặc sắc như nấu ăn, kéo co, trình diễn áo dài, trưng bày gian hàng...

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ĐUCA của Đảng ủy CATP về "Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CATP, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", Hội đã tổ chức thành công hội nghị triển khai với trên 300 cán bộ hội chủ chốt.

Nhiều hoạt động chung sức vì cộng đồng, các chương trình do cấp trên phát động đã được các cấp Hội triển khai thành công như "Triệu phần quà san sẻ yêu thương"; "Sóng và máy tính cho em"; "Nâng bước em đến trường"; "Quỹ học bổng khát vọng"; chương trình nhận đỡ đầu 12 con là trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Phụ nữ CATP trao tặng 30 bộ áo dài cùng 30 túi quà trị giá 15 triệu đồng cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn xã Khánh Thượng huyện Ba Vì nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Hội Phụ nữ CATP trao tặng 30 bộ áo dài cùng 30 túi quà trị giá 15 triệu đồng cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn xã Khánh Thượng huyện Ba Vì nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Tuy nhiên, Thượng tá Vũ Thị Kim Yến cũng nêu ra một số hạn chế của hoạt động Hội trong năm 2022 như việc một số đơn vị triển khai các chương trình, kế hoạch của cấp trên chưa chủ động, kịp thời, chế độ báo cáo chưa thường xuyên, chưa tham gia tích cực các hoạt động hội và phong trào chung...

Tại buổi triển khai chương trình công tác Hội năm 2023, Trung tá Nguyễn Thị Vân Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP cho biết, các hoạt động của Hội được xây dựng theo chủ đề năm 2023 của Hội LHPN Hà Nội "Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở" và phương châm hành động của CATP "Xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Trong đó, trọng tâm chỉ đạo sẽ tập trung vào việc triển khai có hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch", các cuộc vận động, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Nghị quyết Địa hội Đảng các cấp.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Hội, tăng cường hoạt động cơ sở; Phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Hội, tập trung các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ Hội các cấp, trọng tâm là cán bộ cơ sở.

Hội Phụ nữ CATP tổ chức bầu Ủy ban kiểm tra Hội nhiệm kỳ 2021-2026

Hội Phụ nữ CATP tổ chức bầu Ủy ban kiểm tra Hội nhiệm kỳ 2021-2026

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.