Hội Phụ nữ CATP Hà Nội triển khai Chương trình công tác Hội năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Sáng 30/3, Hội Phụ nữ CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, hội nghị Triển khai chương trình công tác Hội năm 2022 cùng với chương trình truyền thông với chủ đề "Giữ gìn lửa ấm gia đình".
Những tập thể Hội Phụ nữ CATP cấp cơ sở nhận giấy khen của Giám đốc CATP vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2021.

Những tập thể Hội Phụ nữ CATP cấp cơ sở nhận giấy khen của Giám đốc CATP vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2021.

Tại buổi lễ, đồng chí Thượng tá Dương Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hôi Phụ nữ CATP đã báo cáo kết quả công tác hội năm 2021 trong bối cảnh thế giới và đất nước đang đối phó với đại dịch Covid-19, tình hình chính trị thế giới phức tạp, cách mạng công nghiệp lần thứ tư kéo theo nhiều tác động ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Theo đó, sự phát triển của phụ nữ và hoạt động Hội đứng trước nguy cơ và thách thức mới nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, cố gắng, nỗ lực, các cấp Hội Phụ nữ CATP đã khắc phục khó khăn, ổn định tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thích ứng nhanh với yêu cầu phòng chống dịch bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Phụ nữ năm 2021.

Trước thực tế này, Hội Phụ nữ CATP Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức Đại hội phụ cữ các cấp trong CATP và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ CATP lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; đa dạng, đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên.

Hội Phụ nữ CATP phát động nhiều hoạt động gắn với phong trào thi đua đặc biệt "Lực lượng Công an Thủ đô - Lá chắn phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố - Chung tay vì cộng đồng". các hoạt động diễn ra sôi nổi, đồng đều từ CATP đến cấp cơ sở, thu hút đông đài cán bộ, hội viên tham gia, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của CATP.

Các chương trình được cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng gồm: "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; "Triệu phần quà san sẻ yêu thương"; "Sóng và máy tính cho em"; "Nâng niu giá trị nông sản - San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch"...

Tại Hội nghị Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ CATP cũng Hội nghị cũng được nghe đồng chí Trung tá Nguyễn Thị Vân Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP trình bày về chương trình công tác Hội năm 2022.

Bên cạnh 3 nhiệm vụ chính của công tác Hội năm 2022 là Hỗ trợ phụ nữ phát triển hội nhập, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt công tác bình đẳng giới; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, Hội Phụ nữ CATP cũng đưa ra 9 hoạt động trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2022.

Đồng chí Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội phụ nữ CATP Hà Nội báo cáo kết quả Đại hội và nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13.

Đồng chí Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội phụ nữ CATP Hà Nội báo cáo kết quả Đại hội và nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13.

Cũng trong sáng 30/3, đồng chí Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội phụ nữ CATP Hà Nội đã thông tin tới các cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ CATP về kết quả Đại hội và nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 diễn ra từ ngày 9 đến 11/3/2022.

Theo đó, Đại hội đã diễn ra với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên Hội phụ nữ các cấp trên toàn quốc. Đại biểu đã được nghe báo kết quả thảo luận; Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII.

Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 31 ủy viên; đồng chí Hà Thị Nga tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 và 4 Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Với những nỗ lực, cố gắng của các tập thể và cán bộ, hội viên phụ nữ CATP, năm 2021, trung ương Hội LHPNVN tặng bằng khen cho 2 cơ sở hội, UBND TP tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Hội LHPN Hà Nội tặng bằng khen cho 9 cơ sở Hội và 1 cá nhân; Giám đốc CATP tặng giấy khen cho 15 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021.

Tại buổi lễ, đồng chí Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó trưởng Phòng PX03, CATP Hà Nội đã trao kỷ niệm chương vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam cho 17 cá nhân.

17 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam

17 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam

Cuối chương trình, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ CATP Hà Nội đã có buổi chia sẻ, giao lưu với chủ đề "Giữ gìn lửa ấm gia đình" với những kỹ năng giữ gìn tổ ấm hòa thuận, vui vẻ trước những tác động không nhỏ từ đại dịch Covid-19.