Công an Hà Nội đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 1-3-2023, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác công an tháng 2-2023, tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và triển khai nhiệm vụ, công tác trọng tâm tháng 3-2023.

* Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội: “Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tư tưởng “xả hơi” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm”

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội chủ trì hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội chủ trì hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky; Đại tá Phạm Thanh Hùng; Đại tá Dương Đức Hải và Đại tá Nguyễn Thành Long. Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy CATP nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Đại tá Phạm Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATP, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; Quyết định về việc chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATP nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Đảng ủy viên Đảng ủy CATP, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội.

Điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn, gây được tiếng vang Được sự phân công của Ban Giám đốc CATP, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng phòng Tham mưu đã trình bày báo cáo trung tâm tình hình, kết quả các mặt công tác công an tháng 2; triển khai nhiệm vụ, công tác trọng tâm tháng 3.

Trong tháng 2 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định. An ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố, sự kiện chính trị quan trọng và đoàn khách quốc tế được bảo đảm tuyệt đối. Toàn lực lượng CATP Hà Nội đã tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cùng các cao điểm, kế hoạch chuyên đề trên các lĩnh vực; cơ bản chỉ tiêu cao điểm được giao các đơn vị đều thực hiện đạt và vượt.

Tình hình tội phạm hình sự trong tháng 2 được kiềm chế, kéo giảm so với tháng 1-2023 (giảm 106 vụ, bằng 27,1%); tỷ lệ điều tra khám phá phạm pháp hình sự tiếp tục duy trì ở mức vượt cao (86,6%), án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 100%. Điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn gây được tiếng vang, được lãnh đạo các cấp biểu dương, quần chúng nhân dân ghi nhận. Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với tháng 1-2023. Cùng với đó, chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023…

Đánh giá đúng tình tình, định hướng nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, lãnh đạo một số Phòng nghiệp vụ đã tham luận, nêu và phân tích tình hình, kết quả đấu tranh và đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tin thất thiệt, tin xấu, độc hại, sai sự thật trên mạng xã hội và trong dư luận. Một số hiện tượng, loại tội phạm có dấu hiệu phức tạp trong thời gian qua cũng đã được đồng chí Phó Giám đốc chỉ định chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự trình bày; liên quan đến những vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, nội bộ nhân dân; hiện tượng các công ty tài chính đòi nợ trái quy định pháp luật; công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm đường phố, thanh, thiếu niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.

Từng vấn đề, loại tội phạm đều được Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo, gợi mở những yêu cầu cụ thể trong đấu tranh, phòng ngừa. Trong đó, chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản, phải chủ động tập trung ngăn chặn chứ không để tội phạm xảy ra, hình thành mới điều tra, truy bắt...

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng nhấn mạnh thêm một số nội dung trọng tâm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trên tinh thần bám sát chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an và thành phố. Quá trình thực hiện, lực lượng làm nhiệm vụ luôn giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh, tác phong lễ tiết, giữ hình ảnh đẹp, thân thiện của chiến sĩ Công an Thủ đô.

Nhắc lại Kế hoạch số 01 được Giám đốc CATP Hà Nội ký ban hành tháng 1 vừa qua liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án 06, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky xác định trách nhiệm của chỉ huy các Phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã, phải triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 trở thành công việc hàng ngày, bám sát các tiêu chí “đúng, đủ, sống, sạch” của dữ liệu. Công tác triển khai xây dựng Công an phường kiểu mẫu theo chỉ đạo của Bộ cũng được đồng chí Phó Giám đốc đề cập, và yêu cầu đầu mối được giao thực hiện chương trình này phải cùng các đơn vị có sự chuẩn bị chu đáo để thống nhất cách thức triển khai…

Sau phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã có ý kiến cụ thể một số vấn đề liên quan đến công tác nội bộ cán bộ, chiến sĩ của CATP; công tác đầu tư công, xây dựng trụ sở, nhất là Công an cấp xã…

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu định hướng một số công tác trọng tâm tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu định hướng một số công tác trọng tâm tại hội nghị

Không để phát sinh, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ: “Có thể khẳng định, trong tháng 2-2023, mặc dù đứng trước nhiều khó khăn, thử thách, áp lực rất lớn, cùng với nhiệm vụ rất quan trọng là đảm bảo an ninh, an toàn, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng toàn lực lượng CATP Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là một cái Tết “An toàn - An lành - Chu đáo - Đổi mới” của lực lượng Công an Thủ đô.

Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị Thủ trưởng công an các đơn vị tập trung thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả chương trình, lịch công tác năm 2023 và những nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu trong báo cáo trung tâm tại hội nghị, cũng như ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Phó Giám đốc.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, phải tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố. Định kỳ, cấp ủy, lãnh đạo các Phòng khối an ninh, Công an quận, huyện, thị xã phải thảo luận, phân tích, đánh giá tình hình, nhận diện được nguy cơ, cảnh báo được những vấn đề phức tạp, tội phạm, vi phạm pháp luật nảy sinh, đặc biệt phát huy hiệu quả vai trò người đứng đầu, phát huy tối đa trí tuệ tập thể.

Tập trung nắm chắc tình hình, làm rõ nguyên nhân cốt lõi để tham mưu giải quyết từ cơ sở, loại bỏ nguy cơ, điều kiện, không để phát sinh, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự với phương châm: “Chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, tăng cường đối thoại, giải quyết hài hòa”. Phải dự báo, nắm chắc và nhận diện được vấn đề, tình hình liên quan bảo vệ an ninh kinh tế, dự báo khả năng phát sinh tình huống phức tạp và biện pháp tham mưu, ứng phó, giải quyết.

Nhận diện, đánh trúng 3 nhóm tội phạm

Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu công an các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tư tưởng “xả hơi” sau đợt cao điểm, để tình hình diễn biến phức tạp trở lại. Trọng tâm là tập trung bám sát tình hình, dự báo, nhận diện các loại tội phạm mới nổi, chú ý vào 3 nhóm là “tội phạm truyền thống, tội phạm truyền thống nhưng có thủ đoạn mới và tội phạm mới”. Lực lượng công an cơ sở chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, không để bức xúc kéo dài, làm nảy sinh tội phạm, đặc biệt là tội phạm cố ý gây thương tích, giết người do mâu thuẫn trong đời sống, sinh hoạt...

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; tổ chức tiếp nhận, giải quyết sớm nhất từ cơ sở. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát hình sự, trong đó tập trung phòng, chống tội phạm liên quan “tín dụng đen”; phòng, chống tội phạm xâm phạm sở hữu; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em; các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đông người, mang theo vũ khí, hung khí tham gia giao thông, gây rối trật tự công cộng, 100% các vụ việc liên quan đến loại tội phạm này phải được khởi tố, điều tra. Tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp, giải pháp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên về lĩnh vực kinh tế được Bộ Công an chỉ đạo, dư luận xã hội quan tâm.

Về công tác đấu tranh, xử lý sai phạm tại hàng loạt Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ rõ phải làm triệt để. Quá trình xử lý phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, không có ngoại lệ, tuyệt đối không để xảy ra các hành vi tiêu cực, bao che. Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, cần phải chủ động nhận diện, phát hiện, đưa ra cảnh báo đối với những phương thức, thủ đoạn mới, chất ma túy lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện và cai nghiện bắt buộc, không được để lọt đối tượng ma túy trọng điểm…

Thư khen của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và CAQ Bắc Từ Liêm, CATP Hà Nội

Thư khen của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và CAQ Bắc Từ Liêm, CATP Hà Nội

Tập trung giải quyết, tháo gỡ vướng mắc ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân

Nội dung quan trọng được Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu là các đơn vị tập trung giải quyết, khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc liên quan đến loại hình kinh doanh karaoke, tránh phát sinh các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự.

Các đơn vị cần rà soát, thống kê, lên danh sách từng nhóm cơ sở theo tồn tại, vi phạm về PCCC (nhóm có thể khắc phục được ngay các tồn tại để đưa cơ sở vào hoạt động, nhóm cần thời gian để khắc phục, nhóm không khắc phục được...), mỗi nhóm cơ sở đều phải đưa ra giải pháp cụ thể, có tính khả thi. Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ với quyết tâm chính trị cao, xuyên suốt từ cấp thành phố tới cơ sở. Hoàn thành sớm nhiệm vụ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, thực hiện hiệu quả Đề án 06 với tinh thần năm 2023 là: “Năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”, đảm bảo phương châm dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố Thư khen và các Quyết định khen thưởng của Bộ Công an, TP Hà Nội, Giám đốc CATP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong tháng 2-2023 và trong đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ 15-11-2022 đến 5-2-2023), CATP Hà Nội đã:

- Kéo giảm phạm pháp hình sự (giảm 76 vụ) so với cùng kỳ năm 2022;

- Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 89,1%;

- Án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,3%;

- Triệt phá 85 băng nhóm tội phạm hình sự, bắt 343 đối tượng, đạt 131%;

- Phát hiện, khám phá 1.061 vụ với 1.194 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế, đạt 186% chỉ tiêu; tổng thu nộp ngân sách trên 153 tỷ đồng;

- Điều tra, khám phá 749 vụ với 1.136 đối tượng phạm tội về ma túy; xử lý hình sự 719 vụ với 939 đối tượng, đạt 179,8% chỉ tiêu; giải quyết, loại 10 điểm phức tạp về ma túy;

- Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 102 đối tượng truy nã, trong đó có 57 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm;

- Khám phá 66 vụ với 78 đối tượng vi phạm về pháo; khởi tố 20 vụ với 24 đối tượng.