Giữ vững an ninh nông thôn, quyết liệt trấn áp tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Năm 2022, tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự, an ninh nông thôn, chủ động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Ngày 26-12, được sự đồng ý của Thường vụ Ban giám đốc CATP và Thường vụ Huyện ủy, Công an huyện Thường Tín tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022; triển khai Chương trình công tác Công an và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Hội nghị diễn ra nghiêm túc, hiệu quả trong một buổi sáng

Hội nghị diễn ra nghiêm túc, hiệu quả trong một buổi sáng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Tần – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Thường Tín nêu rõ, năm 2022, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Công an huyện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song, Đảng ủy - Ban chỉ huy Công an huyện đã đoàn kết, bám sát chỉ đạo của Thường vụ Ban giám đốc CATP, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ CATP, các phòng ban, Đảng ủy, UBND xã, thị trấn... vì vậy, an ninh chính trị được giữ vững, không để bị động, bất ngờ; không để hình thành các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; tội phạm được kiềm chế.

Lãnh đạo Huyện trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAH Thường Tín

Lãnh đạo Huyện trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAH Thường Tín

“Nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ban giám đốc CATP, lực lượng Công an huyện Thường Tín đã kiềm chế, kéo giảm tội phạm (giảm 5% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 36% so với cùng kỳ năm 2019), Kết quả điều tra khám phá các vụ án phạm pháp hình sự đạt 86%, trọng án điều tra khám phá đạt 100%”, Đại tá Nguyễn Tiến Tần nêu rõ, và đánh giá những kết quả nổi bật khác của lực lượng Công an huyện.

Đó là đã chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, tham mưu với Huyện ủy, UBNBD huyện xây dựng, triển khai các chỉ thị, chương trình, kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, giải quyết các vấn đề tồn tại, phức tạp nổi lên trên địa bàn huyện, trọng tâm là tham mưu UBND huyện triển khai có hiệu quả Đề án 06.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAH Thường Tín

Đại tá Nguyễn Tiến Tần trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc của CAH Thường Tín

Công tác bảo vệ ANQG tiếp tục được thực hiện hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Công tác bảo đảm TTATXH được tập trung thực hiện quyết liệt, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn.

Công an huyện đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác quản lý hành chính về TTXH trên địa bàn huyện. Công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác và các giải pháp trong phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được triển khai quyết liệt, đồng bộ...

Với thành tích đã đạt được năm 2022, cán bộ chiến sĩ Công an huyện được tặng: 118 lượt tập thể, 236 cá nhân được các cấp lãnh đạo tặng bằng khen, giấy khen. Đặc biệt có 3 cá nhân được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen; 6 tập thể, 14 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 2 tập thể, 6 cá nhân được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen; và nhân dân gửi nhiều thư cảm ơn.

“Những kết quả đạt được đã góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đóng góp vào thành tích chung của huyện và CATP năm 2022. Công an huyện được CATP, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, nhân dân trong huyện ghi nhận, đánh giá cao”, Đại tá Nguyễn Tiến Tần khẳng định, và mong muốn đây sẽ là động lực để cán bộ, chiến sỹ Công an huyện nhận thức, thực hiện hiệu quả Chương trình công tác Công an, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023 của Công an huyện, với 4 đợt thi đua theo các chủ đề: “Mừng Đảng, mừng Xuân”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Xây dựng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại”; và “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023.