Công an Hà Nội đảm bảo ANTT lễ rước suy tôn Thánh Thể

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -   Chiều ngày 19/6, tại Nhà Thờ Lớn Hà Nội, Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên chủ trì Thánh lễ đại triều kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu.
Công an Hà Nội đảm bảo ANTT lễ rước suy tôn Thánh Thể

Công an Hà Nội đảm bảo ANTT lễ rước suy tôn Thánh Thể

Đồng tế có Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Chu Văn Minh và 23 linh mục trong giáo hạt chính toà Hà Nội. Tham dự lễ có khoảng 1000 giáo dân bên trong nhà thờ cùng số lượng lớn giáo dân thuộc các khối rước tập trung tại khu vực quảng trường Đức Mẹ trước cửa nhà thờ. Nội dung lễ thuần tuý tôn giáo.

Sau khi có Đơn xin phép theo quy định, được sự chấp thuận của chính quyền Thành phố Hà Nội, từ 17h15', Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên chủ trì lễ rước Cung nghinh Thánh thể Chúa Giêsu trên các tuyến phố theo đúng lộ trình đã được chính quyền Thành phố chấp thuận: từ Quảng trường Đức Mẹ - phố Nhà thờ – Hàng Trống – Lê Thái Tổ – Tràng Thi – Nhà Chung- về Nhà Thờ.

Đoàn rước với 31 khối rước gồm: Thánh giá nên cao, Đội kèn, Đội trống Sấm giáo xứ Sơn Miêng (huyện Ứng Hoà), 20 khối hội đoàn giáo dân thuộc 20 giáo xứ nội thành, dòng Mến Thánh giá, Dòng Tháng Phaolo và 01 xe oto 1 tấn 25 đặt kiệu Thánh Thể chở Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên.... Cùng tham gia đoàn rước có Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Chu Văn Minh, 23 linh mục và khoảng 6.000 giáo dân.

Để đảm ANTT và sự trang trọng của cuộc rước, đặc biệt vì trùng với thời điểm tuyến phố đi bộ tập trung đông người dân, đồng chí Giám đốc CATP đã chỉ đạo CAQ Hoàn Kiếm chủ trì phối hợp Phòng CSGT các phòng nghiệp vụ của CATP xây dựng phương án đảm bảo ANTT, phân luồng giao thông, chủ động mọi phương án, không để xảy ra tình huống nào phức tạp đảm bảo ANTT cho cuộc rước.

Đông đảo giáo dân hân hoan, phấn khởi cảm ơn lực lượng Công an và chính quyền quan tâm đến đời sống tâm linh của nhân dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, thấu hiểu nhau giữa chính quyền và người dân.

Đến 18h50' đoàn rước tập trung trước Quảng trường Nhà Thờ Lớn để cầu nguyện. Trong bài phát biểu, Tổng Giám mục Thiên gửi lời cảm ơn đến chính quyền Thành phố, lực lượng Công an đã hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để buổi rước được diễn ra tốt đẹp.

Chương trình kết thúc vào lúc 19h cùng ngày.