Công an Hà Nội đã sẵn sàng cho đợt đặc xá dịp Quốc khánh 2-9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thực hiện Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, các đơn vị của Công an Hà Nội hiện đã cơ bản hoàn tất kế hoạch và đang sẵn sàng để thực hiện hiệu quả đợt đặc xá tha tù trước thời hạn nhân dịp Quốc khánh mùng 2-9 năm nay.

Đây là một công tác lớn, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân văn của dân tộc ta đối với người lầm lỡ phạm tội, khuyến khích họ phấn đấu học tập, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.

Đợt đặc xá tha tù trước thời hạn lần này áp dụng đối với người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2022). Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2022 (không tính thời gian đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù trước đó).

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an Hà Nội) cho thấy, dự kiến, trong đợt đặc xá tha tù trước thời hạn dịp Quốc khánh mùng 2-9 năm nay, tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ của Hà Nội có khoảng hơn 90 phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng này.

Cố gắng cải tạo tốt luôn là điều kiện tiên quyết để người lầm lỡ phạm tội được đặc xá tha tù trước thời hạn.

Cố gắng cải tạo tốt luôn là điều kiện tiên quyết để người lầm lỡ phạm tội được đặc xá tha tù trước thời hạn.

Trong đó, tại Trại Tạm giam số 1 dự kiến có 53 trường hợp; Trại Tạm giam số 2 là 35 trường hợp và số còn lại là tại nhà tạm giữ của Công an các quận, huyện trên toàn địa bàn thành phố.

Trong số các trường hợp dự kiến được đặc xá tha tù trước thời hạn nêu trên bao gồm phạm nhân có hộ khẩu, sinh sống tại Hà Nội và cả những phạm nhân có hộ khẩu, sinh sống ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước.

Về những người được xét đặc xá tha tù trước thời hạn dịp mùng 2-9 này trên phạm vi toàn quốc thì có khoảng hơn 200 phạm nhân sẽ trở về tái hòa nhập cộng đồng tại địa bàn Thủ đô.

Theo kế hoạch, ngày 1-9 tới đây, tại các trại tạm giam của Công an Hà Nội sẽ diễn ra Lễ Công bố đặc xá tha tù trước thời hạn đối với những phạm nhân đủ điều kiện theo quy định. Tính đến thời điểm này, tất cả các trường hợp trong diện được đặc xá tại các cơ sở giam giữ ở Hà Nội đều có người thân, gia đình đến đón, tiếp nhận và không có phạm nhân nào thuộc diện "vô gia cư" hoặc "không người thân thích".

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, chỉ huy Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an Hà Nội) chia sẻ, do dịch Covid-19 đã lắng dịu, các hoạt động của cuộc sống cơ bản đã bình thường trở lại nên công tác "xuất trại" và đưa người được đặc xá về địa phương thuận lợi hơn rất nhiều so với năm trước.

Vẫn theo Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, dịp Quốc khánh 2-9 năm ngoái, tiến hành đặc xá, đưa phạm nhân trở lại cộng đồng, lực lượng chức năng đã phải rất vất vả. Khi đó, tất cả những người được đặc xá đều phải trải qua khâu xét nghiệm Covid-19 và phân loại một cách kỹ lưỡng.

Người thân của những người được đặc xá tha tù trước thời hạn cũng không thể đến đón nhận, do thực hiện cách ly xã hội phòng chống dịch. Điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tâm lý của các phạm nhân trong thời khắc đặc biệt.

Đối với những trường hợp được đặc xá trên khắp cả nước khi trở về Hà Nội cũng vậy. Tất cả đều được cơ quan chức năng sàng lọc Covid-19 kỹ lưỡng, rồi phân loại, phân luồng theo các cửa ngõ của Thủ đô để bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.

Chỉ huy Chỉ huy Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp nhìn nhận, hậu đặc xá là tái hòa nhập cộng đồng cho những người lầm lỡ phạm tội. Đây sẽ là cả một quá trình lâu dài và bển bỉ. Do đó để chính sách khoan hồng, nhân văn của Đảng, Nhà nước phát huy tối đã hiệu quả thì đòi hỏi phải có sự vào cuộc sâu sát của các ngành, các cấp chính quyền địa phương.

Riêng với Công an Hà Nội thì các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời tham mưu cho Ban Giám đốc để triển khai những công việc, phần việc cụ thể.

Theo đó, trọng tậm là đẩy mạnh việc tuyên truyền tái hòa nhập cộng đồng đến từng người được đặc xá và đến từng khu phố, tổ dân cư bằng các tài liệu, ấn phẩm; nói chuyện chuyên đề, giáo dục cá biệt cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ cộng đồng.

Tiếp đến là trợ giúp tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho người chấp hành xong án phạt tù tại địa phương; định hướng, hỗ trợ kinh phí trong đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến về tái hòa nhập cộng đồng và kịp thời khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này.