Công an Hà Nội chúc mừng xuân mới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trước thềm xuân mới Nhâm Dần 2022, sáng 26-1, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện phòng chức năng CATP đã đến chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn và đại diện phòng chức năng CATP chúc mừng xuân mới Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn và đại diện phòng chức năng CATP chúc mừng xuân mới Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam

Thay mặt Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam cùng các vị Thượng tọa, Đại đức sang năm mới sức khỏe dồi dào, an khang, thịnh vượng.

Phó Giám đốc CATP bày tỏ cảm ơn Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam trong thời gian qua luôn đồng hành, phối hợp với CATP, để CBCS làm tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT địa bàn.

Đặc biệt, thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đã đồng hành, gắn bó cùng lãnh đạo, chính quyền và tăng ni phật tử tham gia làm tốt công tác phòng chống dịch cũng như sẻ chia, góp sức với lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 bằng những hành động thiết thực.

Trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc CATP Hà Nội và đoàn Công tác, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể CBCS - CATP.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết, trong thời gian qua, CATP đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, hoạt động Phật sự.

Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đã chúc mừng xuân mới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Phó Giám đốc CATP gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các tăng ni, phật tử đón năm mới sức khỏe, bình an.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng xuân mới Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thành phố Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng xuân mới Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thành phố Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ, trong thời gian qua, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã luôn đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo công tác ANTT, an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đặc biệt là những việc làm hết sức có ý nghĩa trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cảm ơn Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCS - CATP đã luôn quan tâm tới Giáo hội.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao tặng Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao tặng Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc CATP và toàn thể CBCS Công an Thủ đô đã có những hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của thành Hội Phật giáo, đồng thời mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục được Công an Hà Nội hỗ trợ, phối hợp để hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội ngày càng tốt hơn.

Cũng trong dịp này, Thay mặt Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đã trao tặng Giấy khen của Giám đốc CATP cho tập thể, cá nhân Ban trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, đã có những đóng góp xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.