Công an huyện Thanh Trì chủ động nhiều biện pháp phòng ngừa tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 14-1, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP thành phố Hà Nội đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác công an năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022 của CAH Thanh Trì.
Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2021, dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước trong đó có Thủ đô Hà Nội và địa bàn huyện Thanh Trì, tác động sâu, rộng tới sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Công an thành phố Hà Nội cùng với sự phối hợp, giúp đỡ của chính quyền và nhân dân, trong năm qua CAH Thanh Trì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tình hình an ninh chính trị được ổn định và giữ vững, không để xảy ra đột xuất bất ngờ về ANTT; tình hình trật tự xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; CAH đã kéo giảm 24 vụ phạm pháp hình sự (=18,9%), án nghiêm trọng, rất nghiêm trọng giảm 5 vụ; một số loại tội phạm được kiềm chế, kéo giảm như cướp tài sản giảm 80%, cướp giật tài sản giảm 20%, trộm cắp tài sản giảm 11,7%, cố ý gây thương tích giảm 17,2%.

Tình trạng ùn ứ giao thông trong giờ cao điểm và vi phạm về TTĐT, TTCC đã được kéo giảm; tai nạn giao thông giảm mạnh 3 tiêu chí (giảm 12 vụ, giảm 8 người chết và giảm 10 người bị thương); không để xảy ra các vụ cháy nổ lớn, phức tạp; xảy ra 25 vụ cháy trung bình, cháy nhỏ (so với năm 2020 giảm 6 vụ).

Đặc biệt, CAH đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 2 Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp căn cước công dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về dân cư, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Công an Thành phố. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cấp bách làm sạch, đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống, theo chỉ đạo của CATP; chủ động tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo TTATGT, TTĐT. Qua đó tai nạn giao thông giảm mạnh 3 tiêu chí so với năm 2020.

Công an huyện Thanh Trì bắt hai đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu

Công an huyện Thanh Trì bắt hai đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu

Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, CAH Thanh Trì đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong đó, xây dựng, triển khai 1 Đề án, 1 Mô hình (đạt 100% chỉ tiêu Chương trình 9 của Huyện ủy giao), gồm có Mô hình “Trường học an toàn về an ninh, trật tự” và Đề án tăng cường nguồn lực cơ sở, vật chất cho lực lượng Công an xã chính quy; nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Công an xã bán chuyên trách và lực lượng tự quản, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục thực hiện, nâng cao hiệu quả chuyên đề “Rà soát tình hình ANTT tại các thôn, xóm, cụm dân cư hàng tháng”; đẩy mạnh và nâng hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện. Thông qua công tác xây dựng phong trào năm 2021 đã có 28 lượt tập thể, 43 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Với tinh thần chủ động đoàn kết và quyết tâm cao, năm 2021, CAH Thanh Trì đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến với nhiều thành tích xuất sắc.

Qua đó, có 60 lượt tập thể, 207 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu được các cấp khen thưởng; trong đó có 1 lượt Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 12 lượt Bằng khen Bộ Công an; 7 lượt Bằng khen UBND Thành phố...

Năm 2021, Công an huyện Thanh Trì vinh dự được CATP Hà Nội công nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, có 9 đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 13 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị Tiên tiến, 16 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 460 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến, Lao động tiên tiến.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đã biểu dương thành tích của CAH Thanh Trì, năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng CBCS - CAH đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội địa bàn.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP chỉ đạo: “Trong năm 2022 tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh Covid-19, kéo theo đó là tình hình tội phạm có chiều hướng phức tạp. Do đó, Ban chỉ huy CAH Thanh Trì cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo các cấp đoàn thể thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác đảm bảo ANTT, chủ động nắm chắc tình hình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".