Có lo thiếu chỗ cho trẻ em học bơi?

ANTĐ - Mùa hè đến là lúc học sinh được nghỉ hè, cùng với sự gia tăng về nhiệt độ khiến số lượng trẻ em đổ về các hồ bơi cũng tăng cao. Ghi nhận tại một số hồ bơi trong nội thành Hà Nội tuần vừa qua thấy rằng, khi thời tiết đẩy sức nóng tới đỉnh điểm, hầu hết bể bơi đều rơi vào tình trạng chỉ còn chỗ để… lội;  phụ huynh cũng nườm nượp đến đăng ký cho con em mình học bơi sớm vì lo lắng tình trạng quá tải như những năm trước.

Đến bể bơi để... lội

Tuần qua người dân Hà Nội đã phải “vật lộn” với những ngày nắng nóng khủng khiếp. Đây cũng là dịp đầu hè, các bể bơi bắt đầu mở cửa phục vụ chính vì thế số lượng người đổ đến các bể bơi rất đông khiến các bể bơi đều trở nên quá tải. Thực tế, để mua được chiếc vé vào để “bơi là phụ mà lội là chính” cũng phải xếp hàng theo thứ tự với lý do rất đơn giản là quá đông. Hầu hết nhân viên bán vé bơi đều khẳng định, từ đầu tuần này, cứ đến giờ tan tầm, bắt đầu từ 5h đến 9h tối, lượng khách gồm cả người lớn lẫn trẻ con cứ nối tiếp nhau đến bể bơi để thay đổi không khí. Lượng khách lưu lại ngâm nước và chơi tại bể bơi cũng lâu hơn thường lệ để… tránh nóng. Họ chỉ rời bể bơi khi nhiệt độ trong không khí xuống mức thấp nhất có thể. 

Đấy là tại các bể bơi, còn trên các diễn đàn mạng, các bậc cha mẹ cũng đang hết sức quan tâm tâm đến việc tìm cho con một chỗ học bơi lý tưởng cho mùa hè: “Không biết có bể bơi nào tốt cho trẻ con ở Hà Nội không?”, “Năm ngoái đi đăng ký học bơi cho cho thằng lớn nhà mình mà hết sạch chỗ. Năm nay rút kinh nghiệm đi đăng ký sớm. Nhờ mọi người tư vấn giúp xem chỗ nào nước sạch sẽ, có giáo viên dạy bơi chuyên nghiệp”... Điều đó cho thấy nhu cầu của các bậc phụ huynh muốn cho con em mình đi học bơi vào dịp nghỉ hè là rất lớn và sẽ còn tiếp tục tăng lên nữa.

Quá tải giờ cao điểm

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính trên số lượng dân cư, hiện nay trên các quận nội thành vẫn thiếu các hồ bơi lớn nhỏ, từ hồ bơi đạt tiêu chuẩn đến các trung tâm thể dục thể thao. Phần lớn mỗi khi hè đến, các hồ bơi công cộng đều có bán vé hoặc tổ chức các lớp dạy bơi cho nhiều lứa tuổi từ trẻ em, học sinh đến cả người lớn. Riêng lớp học bơi cho trẻ em, ngoài vấn đề kinh tế thì một chỗ học bơi tốt và an toàn, cùng với giờ giấc hợp lý luôn là băn khoăn của nhiều bậc phụ huynh.

Có mặt tại Trường Thể thao Thiếu niên 10/10 những ngày này, mặc dù khóa đào tạo bộ môn bơi của trường bắt đầu từ ngày 1-6, thời gian nhận đăng ký từ ngày 18-5 nhưng mới đầu tháng 5, lịch tập bộ môn bơi hè 2012 đã được dán thông báo ngay ngoài cổng trường. Là một ngôi trường truyền thống, một địa chỉ được rất đông các bậc phụ huynh tin tưởng gửi con em mình đến học không chỉ bộ môn bơi lội mà có bộ môn cờ, thể dục, võ thuật, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, đá cầu; qua khảo sát của chúng tôi thì chỉ trong tuần qua đã có rất đông các bậc phụ huynh đã đến đăng ký sớm cho con học bơi. Với độ tuổi từ 8 đến 15 tuổi, tuần/3 buổi/3 tháng (1-6-2012 đến 31-8-2012) học phí là 1 triệu đồng; tuần/6 buổi/3 tháng học phí là 1,5 triệu đồng.

Để tạo điều kiện cho cả phụ huynh lẫn các em, giờ học được bố trí cơ động, linh hoạt cứ 1h15’/buổi theo các ca sáng (từ 5h15’-6h30’, 6h15’-7h30’, 7h15’-8h30’… 10h15’-11h30’) và ca chiều (từ 14h15’-15h30’ đến 17h15’-18h30’). Tuy nhiên một thực tế đó là lượng học viên đăng ký quá tải được dồn vào ca từ 17h15’ đến 18h30’ vì là giờ tan sở, thuận tiện với việc đưa đón con em của hầu hết các gia đình. Theo thông tin từ phía nhà trường thì các em được huấn luyện bởi đội ngũ HLV nhiệt tình, yêu trẻ, giàu kinh nghiệm vốn là các VĐV cấp 1, kiện tướng bơi, các HLV tốt nghiệp Đại học TDTT với phương pháp huấn luyện khoa học, bài bản sau khóa tập thường các em học sinh có thể biết từ 1-3 kiểu bơi. Đặc biệt, ngoài việc phổ cập biết bơi cho thiếu niên, học sinh, qua quá trình huấn luyện nhà trường còn tuyển chọn được nhiều học sinh có năng khiếu cung cấp cho Bộ môn Bơi, Trung tâm huấn luyện và thi đấu Hà Nội đào tạo thành VĐV bổ sung lực lượng cho đội tuyển bơi Hà Nội. Có lẽ đây là lý do vì sao, trường Thể thao thiếu niên 10/10 luôn quá tải số học sinh đăng ký tham gia.

Rời trường Thể thao Thiếu niên 10/10, chúng tôi có mặt tại bể bơi Bốn Mùa (số 4 Trần Hưng Đạo, Hà Nội); tại đây đã có dán thông báo “liên tục mở lớp dạy bơi” với giá 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng/tháng. Đặc biệt tại đây đảm bảo 100% biết bơi, kỹ thuật tốt, thời gian 1 khóa học là 15 buổi liên tục. Nhận dạy trẻ chậm phát triển, béo phì, mắc bệnh tự kỷ… Thực tế, nhiều bậc phụ huynh quan niệm cho trẻ học bơi sớm cũng giống như trang bị một trong những kỹ năng cần thiết. Và dịp nghỉ hè là thời gian lý tưởng nhất để đưa trẻ đi học bơi, vừa có chỗ vui chơi thỏa sức vừa giúp trẻ thư giãn sau một năm học hành vất vả, nhất là đối với các bậc cha mẹ quanh năm bận rộn với công việc. Cũng vì lẽ đó mà cứ mỗi khi hè đến các lớp dạy bơi uy tín, tình trạng quá tải, chen chúc tại các bể bơi là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên những lo lắng của các bậc cha mẹ có ý định cho con em mình đi học bơi ngày hè là có cơ sở. Bởi thực tế, có nhiều bể bơi chỉ phục vụ lợi ích kinh tế, không quan tâm đến hệ thống tuần hoàn nước, hoặc có những bể bơi chỉ phục vụ cho người lớn nhưng lại cho cả trẻ em bơi. Và cũng có chuyện nhiều gia đình đóng tiền học bơi cho con cháu mình nhưng việc giảng dạy lại hời hợt. Chính vì thế dẫn đến tình trạng có bể bơi thì không có người đăng ký, có bể thì lại quá tải phải “khóa sổ” từ rất sớm.

Những lưu ý

Theo quản lý nhiều bể bơi, “mùa bơi” hàng năm chủ yếu được bắt đầu từ cuối tháng 4, đầu tháng 5 và đi vào hoạt động hết công suất cho đến hết tháng 8. Riêng các lớp dạy bơi cho trẻ em được bố trí từ 1-6 khi các em đồng loạt được nghỉ hè. Và với số tiền bỏ ra cho 1 trẻ học bơi không hề nhỏ, chính vì vậy các bậc phụ huynh thường phải khảo sát rất kỹ trước khi quyết định đóng tiền để có được điểm học lý tưởng cho con em mình trong kỳ nghỉ hè. Bên cạnh cơ sở vật chất, dịch vụ, huấn luyện viên, cán bộ y tế, nhân viên cứu hộ túc trực tại bể thì chất lượng nước là một yếu tố quan trọng được quan tâm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con em họ. 

Anh Hoàng Đức Nam, VĐV bơi lặn Hà Nội, HLV tự do bộ môn bơi tại các bể bơi trên địa bàn Thủ đô nhận định về việc cho trẻ đi học bơi dịp hè như sau: “Lưu ý đầu tiên mà nhiều bậc phụ huynh thường không để ý đó là nên chọn chỗ học bơi gần nhà vì sau khi bơi xong trẻ em sẽ mất sức nếu quãng đường về quá xa. Tiếp đến là lưu ý đến một yếu tố quan trọng là chất lượng nước - tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cho trẻ em”. 

Hiện nay, việc phụ huynh “cố” phải tìm địa điểm để đăng ký cho con em mình được đi học bơi là một thực tế đang diễn ra trong dịp hè. Nguyên do cũng bởi những lý do như ngay từ đầu hè việc kiếm một suất học bơi cũng không dễ dàng, phải xếp hàng để đợi được học bơi, tất cả đổ xô đi tìm chỗ tốt, chỗ sạch, tìm “giờ vàng” cho em mình học… dẫn đến hiện tượng chỗ thì thưa thớt (chỉ phục vụ khách bơi tự do), chỗ thì quá tải (khóa sổ không nhận thêm học viên ngay từ khóa học chưa bắt đầu).

Bà Đỗ Thanh Nga, Hiệu trưởng trường Mầm non Tư thục chất lượng cao Giang Sơn, người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và hiểu rõ lợi ích khi cho trẻ em học bơi từ sớm chia sẻ: “Để giành được một suất học bơi trong mùa hè cho con cũng phải đi đăng ký từ sớm để giữ chỗ. Những cơ sở chất lượng như trường Thể thao Thiếu niên 10/10 hàng năm khóa danh sách các cháu đăng ký bơi khá sớm, không nhận thêm vì rất đông. Hiện tượng quá tải là khó tránh khỏi. Nhưng không vì lẽ đó mà các gia đình bỏ qua việc kiểm tra các quy tắc bắt buộc đối với bất kỳ bể bơi nào như chất lượng, dịch vụ, kinh phí, HLV, nhân viên cứu hộ và y tế để bảo vệ sự an toàn cho con em mình. Đặc biệt, các gia đình cũng không nên cho trẻ em đi bơi cùng tại những bể bơi trong tình trạng quá tải - một môi trường nhạy cảm, tồn tại những nguy cơ tiềm ẩn với trẻ em, rất dễ lây bệnh da liễu, truyền nhiễm và nồng độ clo thường cao quá mức cho phép. 

Box: Bộ Giáo dục - đào tạo đã có công văn gửi các Sở Sở Giáo dục - đào tạo về việc cần triển khai gấp các mô hình thí điểm dạy bơi trong trường học. Tuy nhiên hiện rất ít các trường học tại Việt Nam có bể bơi dành cho học sinh - sinh viên, mà chỉ có một số trường chuyên ngành như ĐH Thể dục thể thao, ĐH Thủy lợi.  Ngoài ra, một số trường Tiểu học, THPT Quốc tế, hoặc ngoài công lập có điều kiện vẫn tổ chức 1 - 2 buổi/tuần cho các cháu đến bể bơi học bơi. Tuy nhiên, số trường học này cũng rất ít. Còn lại đa số do khó khăn, không đủ kinh phí để xây bể bơi, giáo viên dạy bơi không có. Vì vậy trên thực tế, học sinh vẫn chưa được tiếp cận môn bơi trong nhà trường.