Có khả năng năm 2016 vẫn không tăng lương cơ sở

ANTĐ - Đây là thông tin được nhiều đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm khi cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách năm 2015 và kế hoạch năm 2016, tại phiên họp thứ 42, ngày 12-10. 

Thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặt câu hỏi: lương tối thiểu của khối doanh nghiệp hiện đã cao hơn gấp 2 lần lương cơ sở mà 3 năm nay mức lương với khu vực công vẫn chưa thay đổi. Trước đó, báo cáo về dự toán Ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày không đề cập đến kế hoạch điều chỉnh lương cơ sở theo lộ trình vào năm tới.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nếu năm 2016 vẫn không đặt vấn đề tăng lương cho cán bộ công chức có hệ số từ 2,34 trở lên, tức năm thứ tư liên tiếp không tăng lương cơ sở, trong khi bản thân mức lương này đang quá thấp (mới đạt 1.150.000 đồng/tháng) thì Chính phủ cần cân nhắc kỹ vì mức sống tối thiểu của người lao động hiện được đánh giá là chưa đạt được.