Cơ hội để Hà Nội vươn lên

ANTĐ - Trò chuyện đầu Xuân Nhâm Thìn 2012 với Báo An ninh Thủ đô, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá, vượt lên trên những thách thức, Hà Nội đang trên đà phát triển. Xác định năm tới còn nhiều khó khăn, nhưng Hà Nội với truyền thống của mình, vẫn tiếp tục năng động, sáng tạo, chủ động đưa Thủ đô tiến nhanh về phía trước.

Thủ  tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị

 dự công bố Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội

- PV: Thưa đồng chí Bí thư Thành ủy, 2011 là một năm khó khăn nhưng kinh tế - xã hội Hà Nội vẫn phát triển ổn định?

- Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội: Với quyết tâm giành kết quả cao ngay từ năm đầu tiên, Thành ủy đã thành lập BCĐ 9 Chương trình công tác trọng tâm, nhanh chóng triển khai các đề án, chuyên đề, trong đó ưu tiên cho xây dựng hạ tầng KT-XH, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính, phát triển kinh tế nhanh, bền vững... “Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sát cơ sở, kiên quyết, hiệu quả và dứt điểm; việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì không có lợi cho dân thì hết sức tránh” trở thành phương châm hành động của mọi cấp, mọi ngành, tạo nên không khí thi đua sôi nổi để giành kết quả tốt đẹp ngay trong năm đầu tiên.

Thành tựu nổi bật của Thủ đô trong năm 2011 chính là sự quyết tâm, vươn lên trong bối cảnh đầy biến động và khó khăn của tình hình thế giới và trong nước, đã thực hiện rất có kết quả cả ba mục tiêu lớn Kết luận 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 11 của Chính phủ là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 10,13%; trong đó, dịch vụ tăng 10,8%, công nghiệp - xây dựng tăng 10,17%, nông - lâm - thủy sản tăng 4,38%. Mức tăng này tuy thấp hơn năm 2010 (11,04%) và chỉ tiêu kế hoạch (12%), nhưng vẫn cao hơn 1,67 lần của cả nước. Đặc biệt, năm 2011 đã ghi nhận sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền các cấp, doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh lạm phát và lãi suất ngân hàng tăng cao, Thủ đô đã thực hiện tốt kiềm chế lạm phát, hạn chế tín dụng, thắt chặt chi tiêu ngân sách. Cùng với đó, TP dành 560 tỷ đồng bình ổn giá và dự trữ cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân; quan tâm giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, tạo điều kiện về nhà ở, nguồn vốn cho hàng chục nghìn gia đình chính sách, hộ nghèo... Thật vui mừng, trong không khí tưng bừng đón tết cổ truyền dân tộc, hơn 24.000 hộ dân của Thủ đô đã thoát nghèo, để từ đây có điều kiện quan tâm việc học hành của con cái, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bầu không khí vui Xuân đón Tết Nhâm Thìn năm nay sẽ là chỉ số, là thước đo sự nỗ lực và kết quả phấn đấu của TP chúng ta trong năm qua.

- Đồng chí Bí thư có thể chia sẻ cảm nhận về những dấu ấn của năm 2011?

- Cảm giác bao trùm là sự vững tin trước những khó khăn, thử thách. Tôi tin chắc rằng, đây không chỉ là cảm nhận của riêng tôi mà là của đại đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Chúng ta có quyền tự hào về những kết quả và thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã giành được trong những năm qua. Chính sự vững tin đó cũng là nhân tố cực kỳ quan trọng làm nên những dấu ấn của Thủ đô, tạo nên sức mạnh để chúng ta quyết tâm vượt qua những khó khăn, thử thách. Nhưng tự tin, tự hào, chúng ta càng phải thấy rõ hơn trách nhiệm, nhất là những thách thức phía trước cần phải vượt qua để xây dựng Thủ đô ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong ước.

Năm 2011 có một dấu ấn đặc biệt quan trọng: Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là cơ sở quan trọng, định hướng chiến lược xây dựng, phát triển Thủ đô trong nhiều năm tới. Nhiệm vụ của TP là phải nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch đó.

- Do tình hình khó khăn chung, dù đã rất cố gắng nhưng TP có một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt, trong khi nhiều bức xúc đô thị vẫn tồn tại?

- Cùng với những thành tựu đã đạt được, nghiêm túc kiểm điểm lại, chúng ta vẫn còn nhiều khiếm khuyết và hạn chế. Kinh tế Thủ đô phát triển chưa toàn diện, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp. Sự liên kết, hợp tác giữa Thủ đô với các tỉnh, TP, với các bộ, ngành Trung ương còn có mức độ. Chúng ta đang thiếu những sản phẩm chủ lực, sản phẩm mũi nhọn có hàm lượng chất xám cao đủ để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị dù đã có nhiều tiến bộ nhưng so với yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại thì chất lượng quy hoạch và đặc biệt là quản lý quy hoạch vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ (chẳng hạn chúng ta đã xây mới rất nhiều khu đô thị nhưng hầu hết đều thiếu đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, như trường học, khu vui chơi), hoặc tình trạng quy hoạch treo chưa được giải quyết triệt để. Đối với các vấn đề khác như trật tự an toàn giao thông, môi trường, quản lý đất đai, lối sống, nếp sống văn minh đô thị... đều là những vấn đề TP đang phải giải quyết hàng ngày, hàng giờ, hết sức tích cực, khẩn trương.

 Cuối năm 2011, Bộ Chính trị đã có cuộc làm việc với Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong thời kỳ 2001-2010". Bộ Chính trị đồng ý những kiến nghị của TP cho áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù; sớm thông qua Luật Thủ đô; tăng cường phân cấp cho Hà Nội trên một số lĩnh vực như quản lý đô thị, đầu tư, tài chính để tăng tính tự chủ cho TP, tạo điều kiện để Hà Nội phát triển tương xứng với vị thế và trọng trách của Thủ đô. Bộ Chính trị quyết định sẽ ban hành nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH Thủ đô giai đoạn 2011-2020.

Đây là thuận lợi rất cơ bản. Trách nhiệm của chúng ta phải phát huy được những lợi thế, thuận lợi đó. Trong năm 2012 và những năm tiếp theo, Hà Nội cần phấn đấu đi đầu trong phát triển kinh tế tri thức. Phát triển kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, hài hòa với phát triển các lĩnh vực văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Hà Nội phải phấn đấu thực hiện hoàn thành trước từ 1-2 năm những mục tiêu, nhiệm vụ về CNH, HĐH Thủ đô, góp phần cùng cả nước đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

- Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn 2012, đồng chí muốn nhắn gửi điều gì tới người dân Thủ đô?

- Năm 2012 được dự báo còn không ít khó khăn nhưng cũng có cả những cơ hội để Hà Nội vươn lên mạnh mẽ hơn nữa. Mỗi công dân Thủ đô hãy phát huy hơn nữa những thành tích, những chiến công đã đạt được, tin tưởng vào sức mình, cùng đồng tâm hiệp lực, để xây dựng, phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự mong đợi của nhân dân Thủ đô và cả nước.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy!