Co giật, mù mắt chỉ sau 15 phút tiêm filler nắn sống mũi ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đến một Spa tại Hà Nội tiêm chất làm đầy để nâng mũi, nắn sống mũi, một phụ nữ 47 tuổi rơi vào tình trạng hoa mắt, chóng mặt, co giật chỉ sau 15 phút tiêm và phải đi cấp cứu…
Qua 10 ngày cấp cứu điều trị, người phụ nữ đã có thể nhìn được ánh sáng từ đèn chiếu

Qua 10 ngày cấp cứu điều trị, người phụ nữ đã có thể nhìn được ánh sáng từ đèn chiếu

Ngày 12-4, Bệnh viện Việt Đức thông tin đến báo chí về việc cấp cứu một phụ nữ ở Hà Nội đối diện nguy cơ mù mắt sau khi tiêm filler (chất làm đầy).

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật hàm mặt - tạo hình - thẩm mỹ (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, qua lời kể, nữ bệnh nhân kể trên đến một cơ sở spa của người quen tiêm chất làm đầy để nâng mũi.

Sau khi tiêm khoảng 10-15 phút, nhân viên tại spa nắn sống mũi thì phát hiện bệnh nhân có biểu hiện nóng đầu, hoa mắt, chóng mặt, co giật.

Ngay sau đó, nữ bệnh nhân được tiêm thuốc giải nhằm làm tan filler. 4 tiếng sau khi tiêm filler, bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng mất toàn bộ thị lực mắt trái, đau đầu, co giật, biểu hiện toàn thân nặng nề, được chẩn đoán tắc động mạch não và các mạch cấp máu cho vùng mũi, trán...

Bệnh viện Việt Đức đã huy động đội ngũ bác sĩ tạo hình, các bác sĩ chuyên chống đột quỵ và nhờ các bác sĩ Bệnh viện Mắt trung ương sang hỗ trợ điều trị, chuẩn bị phương tiện để hồi sức cấp cứu thông mạch sớm nhất.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, đến nay bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp được, thi thoảng có cơn đau đầu. Mắt trái của bệnh nhân từ mất thị giác hoàn toàn đã dần cảm nhận được ánh sáng khi chiếu đèn.

Được biết, trên thế giới mỗi năm có cả trăm ca bệnh gặp biến chứng mù mắt sau khi tiêm filler nâng mũi, những ca được cấp cứu thành công, nhìn lại được ánh sáng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà cảnh báo, thời gian gần đây, hầu như tuần nào Bệnh viện Việt Đức cũng tiếp nhận ca bệnh gặp tai biến do tiêm filler. Các bệnh nhân chủ yếu thuộc độ tuổi trung niên, khoảng trên 45 tuổi, đa phần tai nạn xảy ra ở các cơ sở làm đẹp không được cấp phép thực hiện kỹ thuật này.