Sẽ bán quyền thu phí một số tuyến cao tốc

Sẽ bán quyền thu phí một số tuyến cao tốc

ANTĐ - Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc (VEC) cho biết, VEC đang hoàn thiện Đề án tái cơ cấu tổng thể mô hình tổ chức và hoạt động gắn với đổi mới phương thức quản lý tài chính và cơ chế quản lý dự án sau tái cơ cấu. 

Tăng trưởng tín dụng đạt 3,52%

Tăng trưởng tín dụng đạt 3,52%

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đến cuối tháng 6, tín dụng tăng 3,52% so với cuối năm 2013, trong đó có sự đóng góp từ việc tăng trưởng tín dụng ngoại tệ cao. 
Hỗ trợ thay thế bóng đèn sợi đốt

Hỗ trợ thay thế bóng đèn sợi đốt

ANTĐ - Ngày 1-7, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với các cơ quan đã phát động chương trình “Hỗ trợ nông dân trồng thanh long thay đèn sợi đốt bằng đèn tiết kiệm điện 2014-2015”.
Nút thắt khó gỡ nhất

Nút thắt khó gỡ nhất

ANTĐ - Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh đã tỏ rõ sự “ngập ngừng” cũng như còn nhiều khoảng trống để thực sự quản lý được doanh nghiệp Nhà nước. Dự thảo Luật này sẽ được Quốc hội thảo luận vào tháng 5, nhưng những vấn đề về chủ sở hữu, tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình vẫn còn nhiều vướng mắc. Đây cũng là nội dung được thảo luận tại cuộc hội thảo do Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới tổ chức. 

Sẽ thay đổi phí dịch vụ hàng không trong tháng 4

Sẽ thay đổi phí dịch vụ hàng không trong tháng 4

ANTĐ - Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hiện còn một số tồn tại, bất cập trong cơ chế quản lý giá, phí cung cấp dịch vụ hàng không, phi hàng không, như giá dịch vụ do đơn vị cung cấp dịch vụ tại Cảng hàng không (CHK) quy định và kê khai mà chưa có quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, việc kiểm soát giá dịch vụ phí hàng không còn chưa tốt…
Siết chặt đầu tư công

Siết chặt đầu tư công

ANTĐ - Chiếm một tỷ lệ lớn trong chi ngân sách nhà nước hàng năm nhưng đầu tư công tại Việt Nam lại khiến nhiều người thất vọng bởi các dự án kém hiệu quả. Trong đề án tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu đầu tư công là 1 trong 3 trụ cột quan trọng nhất.
Yên tâm hơn với “xe ôm hãng”

Yên tâm hơn với “xe ôm hãng”

ANTĐ - Không mặc cả, không chặt chém, giá lại rẻ hơn 1/3 so với “xe ôm” thông thường, dịch vụ motor taxi đang thu hút được sự quan tâm của người dân bởi sự tiện dụng và an toàn.

Nền tảng tăng trưởng

Nền tảng tăng trưởng

ANTĐ - Chính phủ đã có nhiều giải pháp điều hành rất quyết liệt, nên nửa cuối năm 2013 nhiều ngành kinh tế đã có sự bứt phá. Kết quả là tăng trưởng GDP đã đạt mức 5,4%, thay vì 5,2% như dự báo. So với dự kiến trước đây, sản lượng dầu và than khai thác cao hơn, một số ngành, lĩnh vực tăng khá. Tài chính ngân hàng do giảm lãi suất cho vay và hỗ trợ doanh nghiệp nên 6 tháng cuối năm ngoái tăng mạnh; điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế, học phí… là những yếu tố làm tăng trưởng GDP cao hơn dự báo. 

Chưa tái cơ cấu thật sự

Chưa tái cơ cấu thật sự

ANTĐ - Một trong những giải pháp quan trọng trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước là phân định tỷ trọng doanh nghiệp và xác định vai trò đại diện chủ sở hữu Nhà nước. Cả hai nhóm giải pháp này còn nhiều điểm cần xem lại. Việc chia doanh nghiệp thành các nhóm tương ứng với tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ hoặc thoái toàn bộ vốn là hợp lý. Song thúc đẩy lưu thông cổ phần Nhà nước để đẩy mạnh thoái vốn cũng không kém phần quan trọng. Đó là quan điểm cơ bản được rút ra tại hội thảo “Các giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước” vừa diễn ra. 

Không chấp nhận cây xăng kém an toàn

Không chấp nhận cây xăng kém an toàn

ANTĐ - Đó là ý kiến của ông Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội khi trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô xung quanh việc đóng cửa một số cửa hàng xăng dầu không đạt chuẩn trên địa bàn thành phố.

Mỗi cửa hàng gas một giá

Mỗi cửa hàng gas một giá

ANTĐ - Cùng một hãng gas nhưng mỗi hệ thống phân phối lại bán với mức giá khác nhau, có khi chênh lệch đến 35.000 đồng/bình 12 kg. Trong khi đó, đại diện Bộ Công Thương cho rằng, thị trường gas đang vận hành theo cơ chế cạnh tranh.
Nóng lòng mong cơ chế

Nóng lòng mong cơ chế

ANTĐ - Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, sau hai kỳ họp Quốc hội chưa thể thông qua, dự kiến trong kỳ họp Quốc hội tháng 10 này sẽ được thảo luận, góp ý lần cuối cùng. Qua thời gian tiến hành lấy ý kiến nhân dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết đã có gần 7 triệu ý kiến được thu thập, cho thấy luật ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng và thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân như thế nào. 

Còn câu hỏi “treo”

Còn câu hỏi “treo”

ANTĐ - Bộ Công Thương cho biết, 9 tháng qua sản xuất công nghiệp tăng trưởng 5,4% so với cùng kỳ năm 2012, nhưng so với mức tăng trưởng những năm trước vẫn còn thấp. Điều này cho thấy sức mua trong nước vẫn yếu, các doanh nghiệp tiếp tục khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm và thúc đẩy sản xuất phát triển. Một vấn đề được dư luận đặt nhiều câu hỏi là việc điều hành giá xăng dầu theo nghị định mới thay thế Nghị định 84 và quản giá bán sữa. 

Khơi thông “cục máu đông”

Khơi thông “cục máu đông”

ANTĐ - Trong báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 9 vừa được Cục Quản lý giá (Bộ Tài Chính) dự báo, giá cả các mặt hàng thiết yếu chịu một số áp lực nhưng không đột biến do nguồn cung dồi dào và nhu cầu của người dân không cao lắm. Giá một số hàng hóa dự báo có xu hướng tăng như thực phẩm tươi sống, gas, xăng dầu, xi măng, sắt thép do tác động độ trễ của giá điện, giá dịch vụ y tế, học phí được điều chỉnh theo lộ trình thị trường nên chỉ tăng nhẹ, không gây sức ép mặt bằng giá hay gây sốt giá. 

Chỉ mong được “mẩu bánh”

Chỉ mong được “mẩu bánh”

ANTĐ - Không hiểu Tết Trung thu vừa rồi, hàng ngàn hàng vạn chiếc bánh ế chỏng trơ ở Hà Nội, chưa nói tới các thành phố khác, người ta “xử lý” thế nào nhỉ?
“Nội soi” giá độc quyền

“Nội soi” giá độc quyền

ANTĐ - Có lẽ lần đầu tiên, Bộ Tài chính tổ chức một cuộc hội thảo chuyên sâu bàn cơ chế quản lý Nhà nước về giá đối với hàng hóa thiết yếu của các doanh nghiệp có vị thế độc quyền, thống lĩnh thị trường sản xuất kinh doanh. Cuộc hội thảo đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên gia. 

Cần phối hợp nhịp nhàng

Cần phối hợp nhịp nhàng

ANTĐ - Bản đánh giá về tình hình kinh tế Việt Nam của Quỹ Tiền tệ quốc tế dành những lời nhận xét tích cực về nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô. Các cơ quan chức năng của Chính phủ đã tiến bộ đáng kể trong ổn định thị trường tài chính khi Ngân hàng Nhà nước cung ứng thanh khoản và hợp nhất một số ngân hàng nhỏ, yếu kém. Thanh khoản hệ thống ngân hàng đã bớt căng thẳng. Tuy nhiên khu vực tài chính và doanh nghiệp Nhà nước vẫn tiềm ẩn rủi ro, cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô là một thách thức lớn đối với Việt Nam.