Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

ANTĐ - Luôn có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng CAP,  cán bộ nhân dân trên địa bàn với lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong công tác phòng ngừa tội phạm, không để xảy cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng đến người và tài sản - Đó là hiệu quả thiết thực của việc triển khai chuyên đề liên kết trong suốt 5 năm qua ở phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội…

Công an phường Lý Thái Tổ và bảo vệ các cơ quan trao đổi biện pháp đảm bảo ANTT

Liên kết tự phòng, tự quản

“Với nhiều cơ quan kinh tế trọng điểm đóng trên địa bàn, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện các biện pháp giữ vững ANTT” - ông Nguyễn Trung Thủy, Chủ tịch UBND phường Lý Thái Tổ cho biết. Ông khẳng định, chuyên đề “Liên kết tự phòng, tự quản đảm bảo ANTT tại các cơ quan kinh tế trọng điểm” do CAP tham mưu đã tạo hệ thống khép kín trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm xâm phạm tài sản của các các cơ quan, doanh nghiệp. 

Để chuyên đề triển khai sát với thực tế, bên cạnh công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, hệ thống chính trị cơ sở tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thấy được ý nghĩa của việc phòng ngừa tội phạm tại các cơ sở kinh tế đan xen giữa các khu dân cư cũng là bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình, CAP Lý Thái Tổ chỉ đạo các lực lượng CSKV, CSHS, CSTT kết hợp điều tra cơ bản đối với tất cả các cơ sở kinh doanh, kinh tế trọng điểm ở địa bàn để thiết lập hồ sơ phòng ngừa, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp lắp đặt các thiết bị bảo vệ an ninh; quản lý chặt chẽ việc giao nhận, vận chuyển tiền, vàng cũng như bảo mật về thời gian, địa điểm, số lượng; thường xuyên kiểm tra hệ thống cửa đảm bảo chắc chắn chống kẻ gian đột nhập, cạy phá.

Ban chỉ huy CAP Lý Thái Tổ cũng phân rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nghiệp vụ của đơn vị trong công tác nắm tình hình, kịp thời điều tra khi có sự việc xảy ra; kiểm tra hành chính, giải quyết triệt để vi phạm TTĐT xung quanh các cơ quan, doanh nghiệp, không để tội phạm lợi dụng tụ tập, hoạt động gây án. Hàng năm, CAP Lý Thái Tổ cũng luôn duy trì phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ các cơ sở kinh tế diễn tập các phương án phòng chống cháy nổ; xây dựng các nội quy, quy chế PCCC phù hợp ở từng cơ sở. 

Không để phát sinh phức tạp 

Trung tá Lê Đăng Sử, Trưởng CAP Lý Thái Tổ cho biết, trong 5 năm qua, đã có trên 5.000 lượt bảo vệ dân phố, dân phòng tham gia phối hợp cùng lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp và CAP tuần tra khép kín địa bàn. Khi phát hiện có nhiều người từ các tỉnh đến một số cơ quan, doanh nghiệp khiếu kiện, nhân dân quanh khu vực lập tức phản ánh tới CAP; đồng thời các lực lượng bảo vệ dân phố, tự quản, dân quân tự vệ của phường nhanh chóng phối hợp với lực lượng công an và bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp triển khai các biện pháp tuyên truyền, giải thích, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật, không để phát sinh phức tạp ở địa bàn.

Nhiều gương mưu trí, dũng cảm truy bắt tội phạm xuất hiện trong lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp; tiêu biểu như lực lượng bảo vệ của Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã phối hợp cùng nhân dân kiên quyết truy đuổi, bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường. Phát hiện đối tượng nghi vấn xuất hiện (trước đó đã bị camera của cơ quan “lưu hình”), lực lượng bảo vệ của một ngân hàng đã thông báo cho CAP Lý Thái Tổ theo dõi, bắt giữ, đấu tranh làm rõ đối tượng đã trộm cắp máy tính xách tay, ĐTDĐ của nhân viên ngân hàng tại phòng làm việc…

5 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND thành phố, CATP Hà Nội và UBND quận Hoàn Kiếm khen thưởng qua 5 năm thực hiện chuyên đề trên đã ghi nhận sự gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng công an với cán bộ nhân dân, lực lượng bảo vệ các cơ quan trong công tác phòng chống tội phạm, không để xảy các vụ việc nghiêm trọng, cháy nổ gây thiệt hại đến người và tài sản tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.