CAQ Cầu Giấy:

Chuyển biến không ngừng từ ý thức đến hành động

ANTĐ - Thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động, thời gian qua, CAQ Cầu Giấy đã quán triệt đến tất cả các CBCS trong đơn vị triển khai nghiêm túc, có hiệu quả.
Trên cơ sở những kế hoạch chung, tùy tình hình cụ thể và chức năng nhiệm vụ của mỗi đội nghiệp vụ, công an các phường đã xây dựng những cách làm riêng để đạt hiệu quả cao nhất. Một trong những mặt công tác được đơn vị chú trọng đó chính là khâu cải cách hành chính kết hợp với việc xây dựng hình ảnh người CAND vì nhân dân phục vụ. Đại tá Đỗ Văn Bích-Trưởng CAQ Cầu Giấy cho biết: “Không chỉ riêng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, lực lượng công an của 8 phường trên địa bàn đã chủ động rà soát, loại bỏ các thủ tục, những khâu rườm rà, chồng chéo không cần thiết để giảm phiền hà cho người dân”.

Đối với những hoạt động được coi là “bề nổi” như cấp CMND, đăng ký hộ khẩu, đăng ký quản lý phương tiện và cả điều tra xử lý TNGT đều được CBCS của mỗi bộ phận thực hiện nghiêm với sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm để đạt được mục tiêu “3 giảm” gồm: Giảm hồ sơ giấy tờ, giảm số lần đi lại của nhân dân và giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Thượng tá Vũ Quý Đông-Phó trưởng CAQ Cầu Giấy, để làm được điều này, đơn vị còn đặc biệt chú trọng tới việc nâng cao tinh thần trách nhiệm làm việc, xây dựng thái độ ứng xử văn hóa cho CBCS xử lý nghiêm đối với những trường hợp CBCS có hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho dân. Công tác giám sát, phòng ngừa không để xảy ra sai phạm đối với CBCS nhất là những chiến sỹ trẻ được các bộ phận thấm nhuần, thực hiện nghiêm.

Từ chỉ huy đến chiến sỹ đều nhận thức rõ việc làm, trách nhiệm, vì vậy từ đầu năm đến nay, không có trường hợp người dân nào có đơn thư khiếu kiện hay phản ánh về thái độ tiếp dân của các bộ phận. Để tăng tính giám sát đồng thời lắng nghe những ý kiến phản hồi, đóng góp của người dân nhằm hoàn thiện mình, CAQ Cầu Giấy còn triển khai tổ chức các cuộc họp tiếp thu ý kiến của nhân dân. Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với lực lượng CAND được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Những ý kiến đóng góp, phản ánh của nhân dân đối với lực lượng công an đã được đơn vị ghi nhận với tinh thần thực sự cầu thị, nhanh chóng giải quyết.

Một nhiệm vụ được Ban chỉ huy CAQ Cầu Giấy tập trung đẩy mạnh đó là đấu tranh hiệu quả đối với các loại tội phạm trong đó có tội phạm hình sự. Công tác điều tra cơ bản, phòng ngừa tội phạm theo từng chuyên đề như “Phòng chống trộm đêm”, “Phòng chống cướp xe ôm”... ở các đội nghiệp vụ và công an các phường đều được CBCS triển khai đồng bộ. Trong 6 tháng đầu năm, ANTT được giữ vững, trên địa bàn quận không để xảy ra trọng án nghiêm trọng; nhiều đường dây buôn bán ma túy, hàng lậu và trộm cắp đã bị triệt phá. Cùng với lực lượng công an, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ” ngày càng được đẩy mạnh. Ý thức phòng chống tội phạm của người dân đã được nâng cao.