Chùm ảnh: Người Việt Nam cứu trợ nhân dân Nepal sau thảm họa động đất

ANTĐ - Nhận được sự hỗ trợ của bạn bè, người thân và nhiều mạnh thường quân từ Việt Nam gửi sang, vợ chồng chị Võ Thị Kim Cương cùng nhóm bạn trẻ người Việt Nam sống tại Nepal, tiếp tục đi đến các vùng, miền chịu ảnh hưởng nặng nề sau thảm họa động đất, mang những gói hàng cứu trợ trao tận tay người dân nơi đây. Không chỉ là thực phẩm, thuốc men hay chăn, chiếu...đó còn là hàng chục nghìn lít nước sạch - thứ mà với người dân Nepal lúc này, còn quý hơn cả vàng.

Chùm ảnh: Người Việt Nam cứu trợ nhân dân Nepal sau thảm họa động đất ảnh 1
Người dân xếp hàng chờ được phát nước miễn phí
Chùm ảnh: Người Việt Nam cứu trợ nhân dân Nepal sau thảm họa động đất ảnh 2
Xô, chậu, chai nhựa hay bất cứ vật dụng gì có thể chứa, đựng nước đều được mang theo
Chùm ảnh: Người Việt Nam cứu trợ nhân dân Nepal sau thảm họa động đất ảnh 3
Chùm ảnh: Người Việt Nam cứu trợ nhân dân Nepal sau thảm họa động đất ảnh 4Chị Võ Thị Kim Cương bên xe nước phát miễn phí cho người dân Nepal
Chùm ảnh: Người Việt Nam cứu trợ nhân dân Nepal sau thảm họa động đất ảnh 5
Những đứa trẻ cũng mang theo chai nhựa lấy nước mang về cho gia đình
Chùm ảnh: Người Việt Nam cứu trợ nhân dân Nepal sau thảm họa động đất ảnh 6...và tận hưởng dòng nước mát lành
Chùm ảnh: Người Việt Nam cứu trợ nhân dân Nepal sau thảm họa động đất ảnh 7
Trước đó, hàng loạt chuyến xe chở hàng cứu trợ của các mạnh thường quân người Việt đã đi đến những vùng, miền sâu xa của Nepal, phải chịu ảnh hưởng nặng nề sau trận động...
Chùm ảnh: Người Việt Nam cứu trợ nhân dân Nepal sau thảm họa động đất ảnh 8
Chùm ảnh: Người Việt Nam cứu trợ nhân dân Nepal sau thảm họa động đất ảnh 9
...phát đến tận tay người dân những nhu yếu phẩm thiết yếu như: chăn, màn, thực phẩm
Chùm ảnh: Người Việt Nam cứu trợ nhân dân Nepal sau thảm họa động đất ảnh 10
...và cả một số loại thuốc phòng, chữa bệnh 
Chùm ảnh: Người Việt Nam cứu trợ nhân dân Nepal sau thảm họa động đất ảnh 11

Chùm ảnh: Người Việt Nam cứu trợ nhân dân Nepal sau thảm họa động đất ảnh 12

Không chỉ giúp đỡ thực phẩm, đồ uống, nhóm thiện nguyện người Việt Nam tại Nepal còn bố trí xe buýt, chở miễn phí hàng trăm người dân không kiếm được xe buýt về quê thăm hoặc không có tiền mua vé

* (Ảnh do chị Võ Thị Kim Cương - chủ chuỗi cửa hàng phở Việt Nam tại Nepal cung cấp)