Chuẩn hóa đào tạo Ban chỉ huy quân sự cấp cơ sở

ANTĐ - Sáng 29-3, Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn giai đoạn 2003 – 2013. Tham dự Hội nghị có Trung tướng Phạm Xuân Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Hội nghị đã nghe Trung tướng Phí Quốc Tuấn – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô trình bày báo cáo tổng kết 10 năm triển khai đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn. Theo đó, Bộ Quốc phòng, UBND thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các trường quân sự, trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong… tổ chức 11 khóa đào tạo trung cấp quân sự cơ sở và trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự.

Với chỉ tiêu đào tạo của thành phố là 1.220 đồng chí, các địa phương đã tuyển chọn cử đi đào tạo đúng số lượng, đạt 100% chỉ tiêu; tốt nghiệp 908 đồng chí, đang đào tạo 298 đồng chí. Năm 2011 cũng là năm đầu tiên thực hiện tuyển sinh cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở, với tổng số 150/229 chỉ tiêu dự thi, dự tuyển đạt 65,5%. Có 47/150 đồng chí dự thi trúng tuyển. Các học viên sau khi kết thúc khóa học về địa phương công tác cơ bản đã được bổ nhiệm, bố trí chức danh Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường, thị trấn; phát huy hiệu quả những kiến thức được đào tạo phục vụ cho công tác đảm bảo vững chắc ANCT, TTATXH, phát triển kinh tế địa phương. Hội nghị cũng đã thông qua mục tiêu và giải pháp cụ thể thực hiện đào tạo cán bộ quân sự cơ sở đến năm 2020.