Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XV:

Chuẩn bị tốt công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ TP khóa XVI

ANTĐ - Hôm nay ngày 12-6, tại Hà Đông, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội (khóa XV) tổ chức Hội nghị lần thứ 21 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thông qua phương hướng công tác nhân sự ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chủ trì hội nghị.

 

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu chỉ đạo hội nghị
Kinh tế tăng trưởng cao

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2015, kinh tế Hà Nội duy trì tăng trưởng khá, đạt cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước quý II tăng 8% - cao hơn quý I (7,6%); cộng dồn 6 tháng thăng 7,8%. Các ngành đều duy trì tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ năm 2014. Đặc biệt, ngành du lịch tiếp tục có tăng trưởng so cùng kỳ, lượng khách lưu trú 6 tháng đầu năm ước tăng 6,4%, tính chung 6 tháng đầu năm tăng 8,8% so cùng kỳ 2014. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đều lấy lại đà tăng trưởng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 51,1 % dự toán, tăng 13,3% so cùng kỳ. An ninh trật tự, an sinh xã hội được đảm bảo.

Thành phố đã có nhiều biện pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh đầu tư. TP đã tổ chức Hội nghị “gặp gỡ doanh nghiệp năm 2015”. Tiếp tục thực hiện hỗ trợ lãi suất vốn vay sau đầu tư và lãi suất vay vốn ngăn hạn. Ước tính hết tháng 6, TP đã cho vay hỗ trợ nhà ở 3.600 tỷ đồng. Việc áp dụng thu thuế điện tử, hải quan điện tử đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuân lợi. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng, số ngừng hoạt động giảm.

Kinh tế Thủ đô đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 4 năm gần đây

Bên cạnh đó Hà Nội dẫn đầu cả nước về công tác cổ phần hóa, xắp sếp doanh nghiệp, được chính phủ đánh giá tốt. Giải ngân vốn ngân sách xây dựng cơ bản trong nước, ODA, thu hút vốn đầu tư nước ngoài cao hơn cùng kỳ năm trước. Các công trình trọng điểm được chỉ đạo quyết liệt... “Năm trật tự văn minh đô thị, đảm bảo trật tự ATGT năm 2015” được triển khai hiệu quả với 3 đợt cao điểm tập trung đảm bảo trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, xử lý kiên quyết các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo. Giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt, công tác cấp điện nước, được đảm bảo, duy trì tốt.

Phát biểu tại Hội nghị, bên cạnh việc thống nhất đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành, các giải pháp linh hoạt các đại biểu đã nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là mức tăng trưởng như xuất khẩu giảm so với năm trước. Doanh nghiệp tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn trong việc thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển các lợi thế. Công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn với mức giá bồi thường cao...
Giới thiệu người tài, đức cho Đại hội Đảng bộ Thành phố

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, trong điều kiện khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm vẫn duy trì tăng trưởng. Đây là sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Thành ủy cũng biểu dương, hoan nghênh các sở, ngành đã chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh MERV; đảm bảo cấp nước, điện phục vụ nhân dân khi mùa hè năm nay được dự báo là nắng nóng kỷ lục

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu như xuất khẩu, đầu tư nước ngoài giảm. Trật tự xây dựng còn xảy ra nhiều tai nạn như ở dự án đường sắt trên cao, sai phạm về xây dựng tại hồ Đống Đa... Một số việc, công tác chỉ đạo điều hành đôi khi còn nóng vội, không hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành cần tập trung phân tích sâu hơn về tình hình, nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan về tồn tại, hạn chế đã nêu, đề ra biện pháp khắc phục.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt kế hoạch tăng trưởng 9-9,5% trong năm 2015. Chú trọng các biện pháp khơi thông dòng vốn, triển khai tích cực các biện pháp xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; tăng cường các biện pháp quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trốn thuế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; huy động hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tạo đầu ra, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Cùng với đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của Thành phố; ưu tiên bố trí sân chơi cho trẻ em ở các khu đô thị, khu dân cư; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; phấn đấu đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách. Tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong việc thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị”; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, nhất là về bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động, vườn hoa, công viên, cây xanh, hồ nước, xử lý nghiêm minh các vi phạm.

Về công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ TP, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu các sở ngành, chính quyền các cấp phải gắn liền việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên cũng như cấp bách với việc tổ chức Đại hội Đảng.

Bí thư Thành ủy đánh giá cao 7 hội nghị TP tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố XVI; trên cơ sở đó tiếp thu, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị. Xác định phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) có ý nghĩa quyết định chất lượng công tác nhân sự.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nói: "Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI phải là những đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, tư duy, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tầm nhìn rộng, có khả năng tổng hợp, phân tích, dự báo, giải quyết được những vấn đề mới của Thủ đô".

Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI cần phấn đấu để có cơ cấu hợp lý, trong đó cơ cấu tỷ lệ nữ, trẻ để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện đối với các địa bàn, lĩnh vực công tác, bảo đảm tốt sự kế thừa cho khóa sau, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh không vì cơ cấu mà ảnh hưởng đến chất lượng.

Bí thư Thành ủy lưu ý, trong thời gian tới cần chuẩn bị tốt các bước trong công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhân sự Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 báo cáo Bộ Chính trị theo quy định.

Cũng tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ TP đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố vào Ban Thường vụ Thành ủy.

Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý, chủ đề đại hội XIV Đảng bộ thành phố Hà Nội được điều chỉnh là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, toàn diện, bền vững”.

Về phương hướng công tác nhân sự, các đại biểu thống nhất cao với phương án: số lượng Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 16 là 75 người, số lượng Ủy viên ban thường vụ là 17 người.