Chưa hết lo ngại phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc

ANTĐ - Sáng 19-11, Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức “Diễn đàn Kinh tế Việt Nam: Tổng kết 30 năm phát triển”. Theo PGS. TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, trong 30 năm qua (1986-2015), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế. 

Nhưng bên cạnh đó, nhiều vấn đề mới nảy sinh như: khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, năng suất lao động chậm được cải thiện… Đây là thách thức khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do khác. Mặc dù vậy, PGS. TS Trần Đình Thiên cho rằng, lo ngại lớn nhất đối với nền kinh tế Việt Nam trong vòng 5 năm tới là sự phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc.

“Nền kinh tế Trung Quốc đang gặp nhiều vấn đề rất lớn, không dễ dàng vượt qua; trong khi nội tại kinh tế Việt Nam đang bộc lộ những yếu kém, lạc hậu, nội lực doanh nghiệp trong nước yếu, xuất nhập khẩu với Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn… Cần phải nhìn thẳng vào vấn đề này để có những nỗ lực tháo gỡ”- ông Trần Đình Thiên nói.