Vụ đánh người dã man tại phố Núi Trúc (Ba Đình):

Chủ mưu là chủ hiệu cầm đồ

ANTĐ - Thấy bố mình bị nhiều người xông vào đánh, cậu bé mới 13 tuổi lao vào ôm chặt lấy bố, liền bị nhóm đối tượng côn đồ phang thẳng tay gậy và búa đinh lên người, lăn ra bất tỉnh.

Vụ đánh người tàn bạo, xảy ra ngày 8-9-2011, tại trước cửa số nhà 1-C3, phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba Đình. Nạn nhân vụ cố ý gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng này là 2 bố con anh Cao Minh Thiệu (46 tuổi) và con trai là Cao Quang Việt (13 tuổi), học sinh trường THCS Giảng Võ, hiện ở Kim Mã - Ba Đình. Hiện trường vụ án cách cổng trường THCS Giảng Võ khoảng vài chục mét và lúc đó là giờ tan trường. Hậu quả của vụ cố ý gây thương tích làm anh Thiệu bị gãy cả 2 tay, đa chấn thương toàn thân. Cháu Việt bị sưng nề gáy phải, 2 đùi và 2 cẳng tay bị chấn thương nặng. Nhóm côn đồ khi thấy các nạn nhân lăn ra đất bất tỉnh mới dừng tay, lên xe máy không đeo biển kiểm soát tẩu thoát.

Ngay sau khi 2 bố con anh Cao Minh Thiệu bị hành hung, ông Cao Quang Hiếu (71 tuổi), ở ngõ 4 - Vạn Phúc, Kim Mã, quận Ba Đình, bố đẻ nạn nhân Thiệu đã viết đơn trình báo Phòng CSHS - CATP Hà Nội toàn bộ diễn biến vụ việc. Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm (Phòng CSHS) phối hợp với CAQ Ba Đình và CAP Giảng Võ khẩn trương truy xét, làm rõ vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.

Qua điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm và các đơn vị phối hợp đã tìm hiểu những mâu thuẫn trong quan hệ giữa anh Thiệu với những người xung quanh, nhưng không phát hiện được bằng chứng khiến nạn nhân bị côn đồ hành hung giữa phố như vậy. Trong quá trình truy xét, cơ quan điều tra được biết anh Thiệu có một người vợ đã ly dị từ năm 2009 là chị Nguyễn Thị Hương Lan (44 tuổi), hiện sống lang thang, không xác định được nơi cư trú.

Tập trung tìm hiểu kỹ những mối quan hệ của chị Lan, cơ quan công an phát hiện tháng 5-2011, chị ta đã vay Vũ Duy Văn, SN 1982, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, chủ hiệu cầm đồ 32 Phố Vọng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, 146 triệu đồng đến nay chưa trả. Văn đã nhiều lần tìm chị Lan đòi nợ, nhưng không liên lạc được với “con nợ”.

Với những tài liệu thu thập được, Phòng CSHS phối hợp với CAQ Ba Đình tập trung điều tra, xác định Văn là đối tượng chủ mưu vụ hành hung 2 bố con anh Thiệu vào ngày 8-9, tại phố Núi Trúc, quận Ba Đình. Ngày 12-9, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã bắt giữ Vũ Duy Văn để đấu tranh.

 Qua khai thác, Văn khai nhận do không đòi được khoản tiền cho chị Lan vay từ tháng 5-2011, đối tượng này đã thuê côn đồ ở tỉnh Quảng Ninh về Hà Nội đánh bố con anh Thiệu, nhằm mục đích dằn mặt chị Lan. Trước đó, Văn đã thuê một học sinh nam, học lớp 10 của một trường THPT ở gần đó theo dõi, nắm được quy luật sinh hoạt của cháu Việt và biết giờ tan học hôm nào anh Thiệu cũng đến trường đón con. Văn đã thuê Đỗ Minh Tiến, SN 1991, trú quán tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tìm người đánh bố con anh Thiệu. Sau đó, Tiến đã thuê Nguyễn Thắng Lợi, SN 1988, trú quán tại thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Hà Tuấn Anh, SN 1991, trú quán tại thị trấn Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh và Vũ Việt Cường, SN 1993, trú quán tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về Hà Nội thực hiện “hợp đồng” đã thỏa thuận giữa Văn với Tiến. Ngày 8-9, Tiến và đồng bọn đến khu vực phố Núi Trúc, gặp Văn và Nguyễn Phong Quang, SN 1992, trú tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Văn đã chỉ đạo các đối tượng tháo biển kiểm soát xe máy trước khi hành động, nhằm tránh bị lộ tung tích và phân phát búa đinh, gậy cho đồng bọn hành hung 2 bố con anh Thiệu.

Ngay sau khi lấy lời khai của Vũ Duy Văn, trong đêm 12-9, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh truy bắt được Hà Tuấn Anh tại thị trấn Tiên Yên, các đối tượng khác bỏ trốn. Tiếp tục điều tra truy xét, đến ngày 13-9, lực lượng Công an Hà Nội phát hiện Tiến, Cường và Lợi đang lẩn trốn tại TP Bắc Ninh, đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh tóm gọn. Cùng ngày, Nguyễn Phong Quang đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm bắt giữ tại Hà Nội. Ngày 14-9-2011, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Vũ Duy Văn cùng đồng bọn, tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.