Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

Chủ động phòng ngừa, dẹp yên tà đạo

ANTĐ - Ngày 21-8, tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Ban chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 06 của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Hội thảo khoa học về công tác đối với tà đạo “Hà Mòn” ở Tây Nguyên. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì Hội nghị. 

Đảm bảo ANTT là nhiệm vụ quan trọng để người dân Tây Nguyên
tập trung phát triển kinh tế bền vững

Tà đạo “Hà Mòn” phát sinh năm 1999, lúc đầu là một hiện tượng mê tín dị đoan, được các đối tượng bịa đặt, thêu dệt, lôi kéo người dân tộc thiểu số tin theo. Từ năm 2007, khi các đối tượng Fulro lưu vong bắt đầu móc nối với những phần tử đứng đầu và tìm cách lợi dụng tà đạo “Hà Mòn” để tuyên truyền, kích động tư tưởng ly khai, tự trị, tập hợp lực lượng phục vụ cho ý đồ thành lập “Nhà nước Đê ga”, thì tính chất chính trị phản động, tính chống đối cực đoan của tà đạo “Hà Mòn” ngày càng tăng, được sử dụng như một công cụ để thực hiện âm mưu chống đối Đảng, Nhà nước ta.

Trước tình hình ngày càng phức tạp của tà đạo “Hà Mòn”, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và bộ Công an đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh Tây Nguyên, phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan tập trung lực lượng đấu tranh, ngăn chặn. Việc đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” đã đi đúng hướng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đến nay, có thể nói tà đạo “Hà Mòn” cơ bản bị xóa bỏ; đã bắt, xử lý, vô hiệu hóa hầu hết số cầm đầu, cốt cán và cơ sở của Fulro lợi dụng tà đạo “Hà Mòn” để hoạt động chống phá; kiểm soát, vô hiệu hóa hoạt động móc nối, chỉ đạo của đối tượng phản động lưu vong… Tình hình ANTT tại các buôn, làng trọng điểm về tà đạo “Hà Mòn” đã ổn định, hệ thống chính trị từng bước được củng cố; góp phần tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên các địa bàn này; nhất là chăm lo phát triển kinh tế hộ gia đình, giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống, sinh hoạt của người dân, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm: Thống nhất nhận thức tà đạo “Hà Mòn” không phải là một tổ chức tôn giáo, vừa hoạt động vi phạm pháp luật, vừa đi ngược với tín ngưỡng tôn giáo thuần túy, bị bọn phản động Fulro lợi dụng vào mục đích chính trị. Vì vậy, cần khẩn trương, kiên quyết xóa bỏ triệt để tà đạo “Hà Mòn”, không để Fulro lưu vong gây phức tạp tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Tây Nguyên. Cần phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, của chức sắc tôn giáo trong việc xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”.

Quan tâm, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Xử lý theo đúng pháp luật số đối tượng ngoan cố, có hoạt động chống chính quyền; kết hợp tăng cường công tác vận động, thực hiện chính sách khoan hồng đối với những người biết ăn năn, hối cải, đưa họ về với cộng đồng; kêu gọi số lẩn trốn ra đầu thú, trình diện chính quyền, vận động quần chúng từ bỏ tà đạo “Hà Mòn” và không tin theo các luận điệu tuyên truyền, lừa bịp. Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền để quần chúng hiểu rõ bản chất và những hoạt động vi phạm pháp luật của tà đạo “Hà Mòn”. Phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác tuyên truyền, vận động xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”. Tập trung vạch mặt số cầm đầu, phản bác các luận điệu kích động tư tưởng ly khai để nhân dân cảnh giác, đồng tình và ủng hộ chủ trương xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”.

Củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý xã hội, chấp hành chủ trương, thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, giữ trong sạch địa bàn; chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn không để tà đạo “Hà Mòn” xâm nhập hoạt động, phát triển.