TP.HCM

Chiêu độc: Vào tận nhà gây gổ dàn cảnh, trộm tài sản

ANTĐ - Nạn nhân đang ngồi trong nhà, bỗng dưng bị 2 thanh niên xộc vào vu khống đã gây thương tích rồi đòi kiểm tra hung khí tàng trữ trong nhà; lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác chúng trộm tài sản.

Ngày 17/10, cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận, đang tạm giữ hình sự Trần Tuấn Hiếu (SN 1991, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. Hiện công an đang truy xét đồng bọn của Hiếu, là một đối tượng tên Thành (hiện chưa rõ lai lịch).

Đối tượng Trần Tuấn Hiếu tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, đêm 16/10 Hiếu vào một tiệm internet gần nhà để chơi game thì gặp Thành . Vì cả hai đang túng tiền nên thống nhất với nhau đi trộm tài sản để có tiền tiêu xài. Sau đó, Hiếu và Thành cùng đi trên 1 xe máy lượn lờ qua nhiều tuyến đường trong quận Thủ Đức để tìm xem có ai sơ hở thì ra tay.

Tình cờ cả hai tên  đi ngang qua nhà của anh Võ Đình Hổ (SN 1986, quê Bình Định) tại đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM, phát hiện anh này ở nhà một mình và đang ngồi bên chiếc máy tính xách tay. Cả hai liền dừng xe và nảy sinh ý định sẽ dàn cảnh để trộm chiếc máy tính.

Sau khi bàn bạc xong, cả hai cùng đi vào nhà anh Hổ, chúng la lối, chửi bới cho rằng chúng từng bị anh Hổ dùng mã tấu chém. Anh Hổ liền phân bua, giải thích với cả hai là đã nhầm người. Khi đó, tên Thành yêu cầu anh Hổ dẫn hắn đi lục soát trong nhà xem có cất giấu mã tấu hay không? Chỉ chờ có vậy, tên Hiếu lợi dụng lúc anh Hổ mất cảnh giác liền lấy chiếc máy tính xách tay để trên bàn rồi nhanh chân chạy ra xe phía trước nhà hòng tẩu thoát.

Đúng lúc đó anh Hổ phát hiện liền chạy theo truy hô. Người dân gần đó đã vào cuộc, hỗ trợ bắt giữ tên Hiếu. Riêng tên Thành đã nhanh chân chạy thoát.

Cũng trong ngày 17/10, cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức, TP.HCM tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Thiều Viết Hùng (SN 1995, ngụ tỉnh Hà Tỉnh), Nguyễn Văn Hùng (SN 1989, ngụ tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Hoàng Đông (SN 1991, ngụ tỉnh Cà Mau).

3 tên cướp bị bắt giữ tại cơ quan công an

Được biết rạng sáng 15/10 cả 3 đối tượng trên đang tụ tập tại nhà của Nguyễn Văn Hùng tổ chức nhậu nhẹt. Sau khi đã ngấm rượu, cả 3 tên bàn tính với nhau dùng hung khí chặn người đi đường để cướp tài sản. Sau đó cả bọn cùng nhau đi đến khu vực vắng vẻ gần công ty Lidovit (thuộc phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) để gây án.

Đến 2h sáng cùng ngày, ông Trịnh Văn R (SN 1957, ngụ tỉnh Sóc Trăng) chở theo một người bạn đi trên xe gắn máy mang BKS: 54L5-3569 đi ngang qua khu vực trên. Cả hai dừng xe lại bên đường để đi vệ sinh thì bất ngờ trong bóng tối 3 tên cướp xuất hiện, chúng cầm trên tay dao nhọn, tuýp sắt,… lao vào khống chế, đánh đập nạn nhân túi bụi, sau đó cướp xe gắn máy bỏ chạy.

Hung khí của nhóm cướp mà cơ quan công an thu giữ được

Nhưng cả 3 tên cướp chỉ chạy được một đoạn đường thì bất ngờ bắt gặp tổ công tác thuộc công an phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức đang đi tuần tra. Cả 3 đã bị bắt giữ ngay lập tức.