Chấn chỉnh toàn diện các điểm tiêm chủng

ANTĐ - Vào tháng 10 tới, Bộ Y tế sẽ cho triển khai tiêm lại vaccine “5 trong 1” Quinvaxem sau hơn 5 tháng tạm dừng. Để hạn chế tối đa những ca tai biến, ngày 27-9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn ngành để triển khai kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng.

Các bệnh viện có điểm tiêm vaccine Quinvaxem phải đảm bảo
và chịu trách nhiệm chất lượng tiêm chủng (ảnh minh họa)

Điểm nào đạt tiêu chuẩn mới được tiêm

Theo Bộ Y tế, ước tính số trẻ hơn 1 tuổi cần được tiêm chủng trong năm 2013 là trên 1,7 triệu trẻ, tổng số điểm tiêm chủng trên cả nước là 16.609 điểm. Trong tháng 8, tháng 9-2013, Bộ Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra công tác tiêm chủng tại 54/63 tỉnh, thành, phát hiện một số vấn đề còn tồn tại trong công tác tổ chức tiêm chủng ở các địa phương. Điển hình là các lỗi về sắp xếp, bố trí điểm tiêm chủng chưa hợp lý, cơ sở vật chất của điểm tiêm chủng xuống cấp trầm trọng, những cán bộ đã tập huấn trên 3 năm chưa được tập huấn lại, hay một số tỉnh thường tổ chức tiêm chủng vào 1 ngày trong tháng nên số lượng trẻ được tiêm trong 1 buổi quá đông, rất khó kiểm soát...

Để tăng cường công tác an toàn tiêm chủng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị, trong thời gian tới sẽ tiếp tục thanh tra toàn diện tại tất cả các điểm tiêm chủng trên toàn quốc. Qua thanh kiểm tra, điểm tiêm chủng nào đạt tiêu chuẩn mới được tổ chức tiêm. Đặc biệt, đợt thanh kiểm tra này cũng sẽ tập trung siết chặt công tác tiêm chủng ở các BV sản, nhi, khoa sản, nhi ở BV các tuyến, yêu cầu Giám đốc các BV có điểm tiêm chủng phải đảm bảo và chịu trách nhiệm chất lượng tiêm chủng.

Quyết tâm là vậy song việc triển khai thực hiện được dự báo không hề dễ dàng. Ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế thừa nhận, tiến độ kiểm tra các điểm tiêm chủng còn chậm (hiện mới đạt khoảng 40%), thời gian còn lại rất ngắn để hoàn thành yêu cầu 100% điểm tiêm được kiểm tra trước khi tiêm Quinvaxem. Với các địa phương đã được kiểm tra, nhiều nơi chỉ có 30 - 55% cơ sở tiêm chủng đạt điều kiện. Mặt khác, theo quy định mới, mỗi buổi tiêm không được tiêm quá 50 trẻ, trong khi số lượng trẻ đến tiêm vaccine Quinvaxem tới đây dự báo sẽ tăng hơn nhiều vì vaccine này bị ngừng tiêm 5 tháng qua, do đó chắc chắn sẽ gây nên những xáo trộn nhất định. 

Xử lý ngay tai biến

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu, tiêm chủng mở rộng mang lại lợi ích lớn tuy nhiên đã và đang tồn tại không ít khó khăn, trong đó vấn đề về tai biến do vaccine là một thách thức lớn hiện nay. Tại Hội nghị, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cũng đặt ra vấn đề này với câu hỏi cần làm thế nào để xử lý hiệu quả tai biến sau tiêm chủng? Theo ông Huấn, đây vừa là vấn đề chuyên môn vừa là vấn đề y đức để đảm bảo an toàn cho trẻ. Do vậy, câu hỏi này cần tìm ra lời giải lâu dài, bền vững. 

Kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng mà Bộ Y tế sẽ triển khai từ Trung ương đến địa phương trong thời gian tới là một kế hoạch tổng thể bao gồm các hoạt động về thanh kiểm tra, bảo đảm chất lượng vaccine, tập huấn về tiêm chủng an toàn, khám sàng lọc đối tượng trước tiêm, truyền thông về tiêm chủng hợp lý an toàn, cũng như các quy trình xử trí và đánh giá phản ứng sau tiêm chủng. Bộ Y tế cũng đang soạn thảo và sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định về tiêm chủng trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, chỉ có chấn chỉnh một cách toàn diện thì mới có thể giảm tối đa số ca tai biến ở trẻ sơ sinh sau tiêm vaccine. Đặc biệt, không chỉ riêng ngành y tế mà vai trò của lãnh đạo các địa phương trong việc bảo đảm an toàn cho công tác tiêm chủng có một ý nghĩa hết sức quan trọng.