- Sau "cuộc vui", bị ép viết giấy nợ 20 triệu đồng
- Hết yêu, đòi tiền tình phí, phạm tội gì?
- Lợi dụng chợ tạm, nữ chủ quầy thịt lợn "lên đời" làm bảo kê
Công an quận Thủ Đức chiều 16/12 đã thông tin ban đầu về việc triệt phá 1 băng hóm chuyên cưỡng đoạt tài sản hoạt động trong thời gian dài trước cổng công ty Coca Cola Việt Nam, đường Xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.
Đỗ Trọng Nghĩa (trái) cùng con rể Thiếu Khắc Thanh tại cơ quan Công an
Đến nay, công an quận Thủ Đức đã bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng gồm: Đỗ Trọng Nghĩa (SN 1968, ngụ quận 1) và Thiếu Khắc Thanh (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Nai, cùng tạm trú quận Thủ Đức, là con rể của Nghĩa). Hiện công an đang làm rõ vai trò để xử lý đối với nhóm 4 đối tượng, được xác định là nhân viên của 1 công ty bảo vệ có trụ sở tại quận Bình Thạnh vì tình nghi cấu kết có cha con Nghĩa – Thanh nhằm cưỡng đoạt tiền của các tài xế, chủ xe, các công ty vận tải.
Vụ việc được xác định là xuất phát từ điều tra của một tờ báo tại TP.HCM cho rằng, có một băng nhóm do đối tượng Nghĩa cầm đầu, hoạt động trước cổng công ty Coca Cola Việt Nam. Nhóm này thu tiền các tài xế, chủ xe để bảo kê cho xe tài, container các loại ra vào công ty Coca Cola Việt Nam nhận hàng. Nếu tài xế, chủ xe nào không chịu chung chi thì xe sẽ bị “vặt” phụ tùng khi xếp hàng chờ đến lượt. Cũng theo Đại tá Lê Anh Tuấn – Trưởng Công an quận Thủ Đức, trước khi báo chí phải ánh thì từ đầu tháng 12/2016, Công an quận này đã nắm bắt tình hình thông qua công tác quản lý địa bàn, có xác lập chuyên án để đấu tranh.
Theo đó khi đầy đủ chứng cứ, ngày 15/12 vừa qua, Công an đã bắt khẩn cấp cha con Nghĩa – Thanh để điều tra; đồng thời đang làm rõ vai trò của các thành viên băng nhóm trên.
Theo Đại tá Lê Anh Tuấn, trước năm 2014 cổng của công ty Coca Cola Việt Nam nằm sát đường Xa lộ Hà Nội, bố trí xe ra vào giao – nhận hàng vào ban đêm. Khi các xe tải, container xếp hàng chờ thì thường xảy ra tình trạng bị mất trộm phụ tùng nên các tài xế, chủ xe nhờ đối tượng Nghĩa trông coi xe, với giá 5 – 10 ngàn đồng/xe.
Từ đầu năm 2014 đến nay, cổng của công ty Coca Cola Việt Nam lùi vào trong, nhằm phục vụ việc thi công dự án Metro thì lúc đó cha con Nghĩa – Thanh đứng ra đòi tài xế, chủ xe chung chi tiền bảo kê để xe ra vào công ty giao – nhận hàng yên ổn. Nếu xe nào không chung chi sẽ bị “vặt” phụ tùng. Vì muốn yên ổn làm ăn, nhiều tài xế, chủ xe đã chấp thuận đóng khoản phí bất hợp lý này. Thậm chí có công ty giao nhận còn đóng “hụi chết” thông qua tài khoản của Nghĩa, và đóng theo đầu xe.
Nghĩa quy định, xe tải trọng dưới 12 tấn thì phải đóng 100 ngàn đồng/xe. Còn xe container sẽ phải đóng 120 – 150 ngàn đồng/xe. Và hàng đêm, Nghĩa cùng con rể, là Thanh đến từng xe đậu trước cổng, bên hông công ty Coca Cola Việt Nam để gặp tài xế, chủ xe để lấy tiền.
Bước đầu cha con Nghĩa – Thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an cũng thông tin có 14 tài xế, chủ xe đứng ra tố cáo, cung cấp chứng cứ về việc bị băng nhóm của Nghĩa cưỡng đoạt. Công an cũng hé lộ, trong vòng 2 năm hoạt động, băng nhóm của Nghĩa đã thu lợi bất chính khoảng 800 triệu đồng.