“Câu lạc bộ Hoa Lan Tràng An”

(ANTĐ) - Lần đầu tiên những người yêu thích hoa Phong lan ở Thủ đô sẽ có nơi sinh hoạt chung để thưởng thức thú chơi tao nhã với loài hoa được mệnh danh “vương giả hương” này với sự ra đời của “Câu lạc bộ Hoa Lan Tràng An” thuộc Hội Sinh vật cảnh Hà Nội.

“Câu lạc bộ Hoa Lan Tràng An”

(ANTĐ) - Lần đầu tiên những người yêu thích hoa Phong lan ở Thủ đô sẽ có nơi sinh hoạt chung để thưởng thức thú chơi tao nhã với loài hoa được mệnh danh “vương giả hương” này với sự ra đời của “Câu lạc bộ Hoa Lan Tràng An” thuộc Hội Sinh vật cảnh Hà Nội.

Đây cũng là món quà ý nghĩa mà các nghệ nhân hoa Phong lan mong muốn gửi tới Thăng Long - Hà Nội trong dịp Đại lễ tròn 1.000 năm tuổi. Lễ ra mắt Câu lạc bộ do nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyết (Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội) làm Chủ tịch đã diễn ra tại vườn Bách Thảo (Hà Nội) vào sáng qua 6-9 với sự góp mặt của đông đảo những người yêu Phong lan ở khắp mọi miền đất nước: Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, TP.HCM…

Nhân dịp này, ông Hoàng Kim Trung - Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Hà Nội cũng vui mừng thông báo đề án trưng bày sinh vật cảnh hướng tới 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội do Hội thực hiện cũng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3-10-2010 với sự góp mặt của 2.000 chậu lan, giò lan khắp cả nước.

Bên cạnh đó, Hội Sinh vật cảnh Hà Nội cũng sẽ tham gia “Festival Sinh vật cảnh quốc tế” được tổ chức vào đầu tháng 1-2010 tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Dương Cầm