CAQ Hà Đông (Hà Nội): Tiếp nhận, hoàn tất thủ tục cấp Căn cước gắn chip cho toàn bộ người đặc xá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngay trong hai ngày 1 và 2-9, CAQ Hà Đông phối hợp với chính quyền địa phương đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận, cấp Căn cước công dân gắn chip cho những phạm nhân vừa được hưởng đặc xá dịp Quốc khánh 2-9.

Chỉ huy CAQ Hà Đông cho biết, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cơ quan cấp trên về việc tiếp nhận và tạo điều kiện để người được đặc xá tha tù trở về nơi cư trú; ngay trong ngày 1-9, CAQ phối hợp với các đơn vị chức năng đã tổ chức xong việc ctiếp nhận 8 trường hợp về cư trú trên địa bàn.

Sự quan tâm, giúp đỡ của các ngành, đoàn thể chính là động lực để người đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng

Sự quan tâm, giúp đỡ của các ngành, đoàn thể chính là động lực để người đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng

CAQ đã thiết lập hồ sơ quản lý đối tượng đặc xá, đồng thời chỉ đạo Công an các phường tham mưu cho Chủ tịch UBND phường phân công người kèm cặp giúp đỡ, hướng dẫn người được đặc xá làm thủ tục đăng ký cư trú theo quy định.

8 trường hợp đặc xá về quận Hà Đông đều đã được hoàn tất thủ tục làm Căn cước công dân gắn chip

8 trường hợp đặc xá về quận Hà Đông đều đã được hoàn tất thủ tục làm Căn cước công dân gắn chip

“Đến thời điểm này, CAQ đã chỉ đạo CSKV thu thập và nhập dữ liệu dân cư cho cả 8 trường hợp, gồm 6 người có hộ khẩu thường trú và 2 người tạm trú trên địa bàn. Tất cả đều đã được hoàn tất thủ tục ấp CCCD gắn chip”, chỉ huy CAQ Hà Đông thông tin và chia sẻ, trong thời gian tới, BCH CAQ đã quán triệt Công an các phường có người đặc xá trở về; giao trách nhiệm cho CSKV phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể, cán bộ cơ sở, quan tâm, gần gũi với người đặc xá, giúp họ nhanh chóng tái hòa nhập, tìm được công việc ổn định để trở thành công dân tốt, có ích cho cộng động, gia đình.