ANTD.VN - Thực hiện kế hoạch cao điểm của Công an TP Hà Nội về phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quốc gia, hội nghị quốc tế trên địa bàn TP Hà Nội, Công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa đã chủ động triển khai trên toàn địa bàn.
ANTD.VN - “Tôi đăng ký thường trú tại tỉnh này nhưng đã bán nhà đất và đi làm ở tỉnh khác đã lâu. Gần đây tôi về quê cũ xin số định danh và cấp thẻ căn cước thì được báo là đã bị xoá hộ khẩu. Vậy tôi phải làm thế nào để được cấp thẻ”?
ANTD.VN - Quyết định 320/QĐ-BCA của Bộ Công an công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong đó có nhiều thủ tục về đăng ký cư trú được thực hiện qua VNeID...
ANTD.VN - Ngày 25-1, CAP Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội tham mưu UBND phường tổ chức hội nghị tuyên truyền luật cư trú năm 2020, và triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật cư trú số 68/2020/QH14” trên địa bàn quận Ba Đình năm 2024.
ANTD.VN - Theo quy định mới nhất, từ 1/1/2024, người dân có thể xin giấy xác nhận cư trú ở đâu, việc điều chỉnh thông tin về cư trú của công dân được thực hiện trong các trường hợp nào?
ANTD.VN - Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an đã cập nhật ứng dụng VNeID với nhiều điều chỉnh và tính năng mới, trong đó có tính năng "Thông tin cư trú" có thể thay xác nhận cư trú khi làm các thủ tục, giao dịch.
ANTD.VN - Theo quy định tại Luật Cư trú 2020, thì từ ngày 01/01/2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Mọi thông tin liên quan đến cư trú đều đã được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để hoàn thành mục tiêu yêu cầu đề ra, CATP Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ cư trú. Ghi nhận tại Công an quận Long Biên.
ANTD.VN - Lệ phí đăng ký thường trú là 20.000 đồng/lần đăng ký đối với công dân nộp hồ sơ trực tiếp và 10.000 đồng/lần đăng ký đối với trường hợp nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.
ANTD.VN - Ngay trong hai ngày 1 và 2-9, CAQ Hà Đông phối hợp với chính quyền địa phương đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận, cấp Căn cước công dân gắn chip cho những phạm nhân vừa được hưởng đặc xá dịp Quốc khánh 2-9.
ANTD.VN - Ngày 31-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tổ chức lễ công bố Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đồng chí Thượng tá Ngô Quang Hiệp - Chánh Thanh tra Công an Thành phố.
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Tôi được biết từ ngày 1-7-2021 khi Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực, công dân khi đăng ký cư trú cần chứng minh chỗ ở hợp pháp. Xin luật sư cho biết, trong trường hợp tôi muốn nhập hộ khẩu tại nơi ở mới thì cần những giấy tờ gì để chứng minh đã có chỗ ở hợp pháp? Nguyễn Ngọc Nam (Hải Dương)
ANTD.VN - Luật Cư trú năm 2020 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7. Như vậy, người dân có thể tới công an xã, phường, thị trấn để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến cư trú như đăng kí thường trú, tạm trú, hay tách sổ hộ khẩu. Công dân chỉ cần duy nhất thẻ Căn cước công dân hoặc cung cấp mã số định danh cá nhân và toàn bộ thông tin cá nhân công dân đã được cập nhập hiển thị trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và Cơ sở dữ liệu về cư trú. Điều này sẽ tạo thuận lợi rất lớn cho người dân về cả giấy tờ, chi phí, thời gian khi đi giải quyết thủ tục hành chính.
ANTD.VN - Từ ngày 1-7, Luật Cư trú năm 2020 đã có hiệu lực thi hành. Đây là luật rất quan trọng, bảo đảm tốt hơn nữa quyền tự do cư trú của công dân; góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới, đồng thời giảm thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú và đổi mới phương thức quản lý cư trú.
ANTD.VN - Từ ngày 1-7, Luật Cư trú bắt đầu có hiệu lực. Đây được ví như một cuộc cách mạng về quản lý cư trú với nhiều điểm mới so với Luật Cư trú năm 2006, đặc biệt người dân sẽ giảm được rất nhiều thủ tục hành chính.
ANTD.VN - Ngày 30-6, CATP Hà Nội có văn bản gửi Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các quận, huyện thị xã dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tại công an cấp huyện và thực hiện công tác đăng ký cư trú tại công an cấp xã từ ngày mai 1/7.
ANTĐ - Do thủ tục cấp giấy phép ra vùng biên giới đối với du khách nước ngoài, nên những năm qua du khách nước ngoài đến với huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) không nhiều.
ANTĐ - Hỏi: Việc niêm yết danh sách cử tri được tiến hành như thế nào? Cử tri thay đổi nơi cư trú sau khi niêm yết danh sách cử tri, có được ghi tên vào danh sách cử tri để tham gia bỏ phiếu ở nơi cư trú mới hay không? Đào Thị Xuân Mai (Phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội).