Không lan truyền những tin đồn thất thiệt cũng là hành động yêu nước

ANTĐ - Trước những tin tức đáng lo ngại về việc nhà cầm quyền Trung Quốc tăng cường các hoạt động xâm lấn và gây hấn trên biển, những lo ngại về việc tranh chấp lãnh thổ sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ kinh tế giữa hai nước đã được đặt ra. Mặc dù nền kinh tế Việt Nam không phụ thuộc vào Trung Quốc, tuy nhiên việc trục trặc nếu có trong buôn bán với một bạn hàng có kim ngạch hai chiều lên đến gần 60 tỷ USD chắc chắn cũng đặt nền kinh tế chúng ta vào những khó khăn ngắn hạn. Những thông tin về khó khăn của chúng ta nói trên là có thật. Cả dân tộc chúng ta đang đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn. 

Thế nhưng, có một số ít người, nhân sự kiện này đã thổi phồng các hiện tượng, đưa ra những thông tin không đúng, gây hoang mang cho xã hội, đặc biệt các trang mạng xấu, có truyền thống đi ngược lại với Nhà nước ta. Chẳng hạn, có tin Trung Quốc đã đóng cửa khẩu biên giới với Việt Nam, hàng hóa nông sản không thể thông quan đã khiến cho nhiều doanh nghiệp, nông dân lo ngại. Một số người đưa ra nhận định nền kinh tế Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và “khuyên” mọi người hãy bán cổ phiếu, mua vàng và ngoại tệ. Những tin đồn này đã làm cho hai sàn chứng khoán của Việt Nam liên tiếp xuất hiện những nhịp điều chỉnh giảm sâu, nhà đầu tư trong nước liên tục bán tháo và thậm chí chấp nhận lỗ hàng chục phần trăm. Từng có thời điểm, Vn-Index mất trên 30 điểm và được coi là một trong những cú giảm tồi tệ nhất lịch sử thị trường. Giá vàng, giá đô-la Mỹ đã tăng vọt. Thế nhưng, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương, việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã nhanh chóng được khôi phục, đến cuối tuần qua, cả thị trường chứng khoán, vàng và ngoại tệ đều đã bình ổn trở lại.

Nhiều người nóng vội, nghe tin đồn nhảm đã ôm những khoản lỗ cay đắng và đã có không ít người thu được lợi nhuận kếnh xù từ những tin đồn thất thiệt này. Trên các cửa khẩu, việc buôn bán giữa các doanh nhân vẫn diễn ra bình thường.

2Việc Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam triển khai nhanh các giải pháp hỗ trợ thiết thực doanh nghiệp bị thiệt hại do một số người quá khích gây ra đã tác động tích cực đến môi trường đầu tư. Các cơ quan chức năng Nhà nước đã đưa ra các thông điệp cụ thể làm yên lòng các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Số liệu vừa được Vụ Chính sách Tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cung cấp cho thấy, huy động vốn toàn ngành tiếp tục tăng so với đầu năm. Huy động vốn bằng đồng Việt Nam (VND) tăng chủ yếu ở khu vực dân cư (tăng 7,48%), gửi tiền vào hệ thống ngân hàng vẫn là kênh được nhiều người lựa chọn. Việc huy động vốn VND tăng cao, trong khi huy động vốn bằng ngoại tệ giảm được xem phù hợp với chủ trương chuyển từ quan hệ huy động - cho vay sang quan hệ mua - bán ngoại tệ và cho thấy niềm tin của người dân vào hệ thống tổ chức tín dụng tăng lên. Thanh khoản các tổ chức tín dụng được bảo đảm và dư thừa so với yêu cầu dự trữ bắt buộc cũng như nhu cầu thanh toán. Chính việc xử lý nhanh và hiệu quả của Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng và các địa phương đã làm tăng thêm niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào triển vọng của kinh tế Việt Nam. 

Cần thiết phải truy tìm và xử lý nghiêm khắc những kẻ tung tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội. Việc sớm khám phá, bắt giữ các đối tượng kích động bạo loạn tại các khu công nghiệp ở phía Nam đã làm cho dư luận hiểu rõ âm mưu của các thế lực thù địch luôn luôn muốn gây bất ổn xã hội Việt Nam. Hy vọng, bài học từ việc xử lý các tin đồn thất thiệt trong thời gian vừa qua sẽ là hữu ích cho các cơ quan chức năng của Nhà nước, các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và nhân dân Việt Nam.