Cảnh báo nguy cơ tái phát dịch đau mắt đỏ

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: U19 Việt Nam thua trong tư thế ngẩng cao đầu; Cảnh báo nguy cơ tái phát dịch đau mắt đỏ; Mỹ diễn tập tình huống chống Trung Quốc; Gia tăng nạn sát hại người bị bệnh bạch tạng để cầu may…
Bản tin phát thanh ngày 14-9-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
* Dù không thể giành chức vô địch, song U19 Việt Nam đã có một trận đấu hay, đầy quả cảm trước đội bóng mạnh đến từ xứ sở Mặt trời mọc trong trận chung kết U19 Đông Nam Á tối 13-9.  Kết thúc trận đấu, bên cạnh việc gửi lời xin lỗi và cảm ơn người hâm mộ, HLV Graechen đã bày tỏ niềm tự hào với màn thể hiện tuyệt vời của các tuyển thủ U19 Việt Nam tại giải đấu khu vực.

Trước đó, ông Đoàn Nguyên Đức với tư cách ông chủ Học viện HAGL kiêm Phó chủ tịch VFF cho hay "Giờ nếu HLV Miura gọi các cầu thủ U19 HAGL lên ĐTQG, tôi cũng không đồng ý. Các cầu thủ còn quá trẻ, chưa sẵn sàng đá ở cấp độ ĐTQG”.

* Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tối qua, 13-9, đã thiêu rụi gần như toàn bộ tài sản của công ty Sách và Thiết bị trường học (số 14 đường Trần Phú, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên). Thiệt hại ước tính lên tới hàng tỉ đồng. Rất may, không có thương vong xảy ra.

* Trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm trộm cắp đặc biệt là tội phạm đột nhập nhà dân, trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học… để trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng. Những vụ việc xảy ra gần đây cho thấy phần nào tính chất phức tạp của loại tội phạm này. Không chỉ manh động, liều lĩnh, các đối tượng này còn không ngần ngại theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của gia dình. Phần lớn người dân trở thành nạn nhân của các đối tượng này chỉ vì tâm lý chủ quan, mất cảnh giác.

* Những ngày qua, khoa khám bệnh, Bệnh viện Mắt trung ương liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám mắt do đau mắt đỏ với triệu chứng đỏ mắt 2 bên, sưng tấy và nhiều dử mắt. Số lượng bệnh nhân đến khám đau mắt đỏ tăng một cách đột biến, chiếm 30% trong tổng số gần 1.500 trường hợp đến khám tại bệnh viện.

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cảnh báo, đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu nên những người bị đau mắt rồi vẫn có thể bị nhiễm lại.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

* Khoảng 18.000 binh lính cùng hàng chục tàu chiến và máy bay chiến đấu của Mỹ đang tập trung tại đảo Guam để chuẩn bị tham gia cuộc diễn tập quy mô lớn “Valiant Shield 2014” nhằm đối phó với “chiến lược chống tiếp cận” của Trung Quốc.

* Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga TV-Center, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, ông thất vọng với bản báo cáo mới nhất của các chuyên gia Hà Lan về nguyên nhân xảy ra thảm hoạ MH17. Ông chỉ trích rằng, bất chấp những áp lực về chính trị, bản báo cáo của Uỷ ban An toàn Hà Lan đưa ra từ 9-9 vẫn rất chậm chạp và không có thêm được thông tin gì hữu ích.

* Hôm 13-9, quân đội chính phủ Ukraine cho biết, họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công của phiến quân nổi dậy tại sân bay Donetsk, bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh được ký kết hơn một tuần trước đó.

* Liên hợp quốc mới đây đã lên án việc những bệnh nhân bị bệnh bạch tạng tại các trung tâm chăm sóc của Chính phủ Tanzania bị bắt cóc, bị giết và lấy đi các bộ phận cơ thể. Nguyên nhân của sự việc này là do một niềm tin tồn tại cho rằng, bùa phép làm từ phần thi thể của họ mang tới may mắn và sự phồn thịnh.