Cẩn thận khi tiếp xúc với điện

ANTĐ - Đó là lời khuyến cáo của tiến sỹ Nguyễn Thống - Trưởng Khoa bỏng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội khi nói với bệnh nhân và người nhà đang trông bệnh nhân, vì khi bệnh nhân đã bị bỏng điện thì việc điều trị thường lâu khỏi, do độ bỏng sâu và kèm theo di chứng để lại. 
Cẩn thận khi tiếp xúc với điện ảnh 1

Những ngày cuối tháng 9-2015, các thầy thuốc của khoa bỏng đã tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhân bị bỏng do điện. Trường hợp thứ nhất là lúc 0h sáng 29-09-2015, anh Nguyễn V, 26 tuổi, nhà ở quận Cầu Giấy bị tia lửa điện phóng vào người khi anh vừa mở tủ điện làm cháy, bỏng mặt, bỏng 2 bàn tay trái và phải. Độ bỏng chiếm % diện tích cơ thể.

Trước đó 15h ngày 26-09-2015, ông Nguyễn H, 50 tuổi, nhà ở huyện Sóc Sơn đang sửa mái tôn lợp nóc nhà, do gần đường dây điện cao thế chạy trên nóc nhà tay lại cầm thanh sắt giơ cao và bị dòng điện cao thế hút làm nạn nhân ngã xuống đất cháy bỏng quần đang mặc trên người từ đùi xuống 2 chân và bàn tay phải. Tổn thương bỏng sâu độ 4. Nêu ra 2 trường hợp trên để lưu ý mọi người hết sức cẩn thận khi tiếp xúc với điện.