Hoạt động của các Ban chỉ đạo 197 cấp quận, huyện:

Cần quyết liệt, hiệu quả hơn nữa

ANTĐ - Những tồn tại trên một số lĩnh vực như TTGT- ĐT, quản lý loại hình kinh doanh có điều kiện, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội… trong thời gian qua trên địa bàn thành phố đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả hơn nữa của các ban, ngành, thông qua BCĐ 197 quận, huyện. Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 197 thành phố Hà Nội nhấn mạnh, tại hội nghị sơ kết công tác quý III, diễn ra chiều 2-11.

Vi phạm TTGT-ĐT vẫn luôn là vấn đề nóng

Vào cuộc chưa đều

Theo đánh giá khái quát của cơ quan thường trực BCĐ 197 thành phố, trong quý III-2011, các lực lượng chức năng thành phố, quận, huyện đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều chuyên đề, kế hoạch có tác động tích cực đối với tình hình ANTT. Đó là các kế hoạch kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh các điểm đỗ xe tĩnh và hoạt động trông giữ xe trên địa bàn thành phố; xử lý xe ô tô dừng đỗ sai quy định tại 4 quận nội thành; tập trung kiểm tra xử lý các đối tượng điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông, lạng lách đánh võng, có dấu hiệu phạm tội; tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke, kinh doanh rượu có sử dụng nhạc mạnh; tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm về môi trường trong lĩnh vực vệ sinh, an toàn thực phẩm…

Việc triển khai các kế hoạch, chuyên đề nêu trên đã được tính toán, xây dựng kỹ lưỡng từ công tác tuyên truyền đến tổ chức thực hiện. Và trên bình diện chung, tình hình ANCT - TTXH như thông tin được đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 197 thành phố đưa ra là “ổn định, không xảy ra đột biến bất ngờ, những vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng gây bức xúc dư luận”.

Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn không ít tồn tại, phức tạp trên nhiều lĩnh vực. Trật tự vỉa hè lộn xộn, phức tạp ở hầu hết các quận trong khi công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của cấp cơ sở còn rất hạn chế. Đơn cử như qua kiểm tra các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn 10 quận, lực lượng chức năng đều phát hiện các vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tình trạng vi phạm khá phổ biến khác là các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện không đúng quy định, quảng cáo hành nghề chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền, hành nghề quá phạm vi cho phép. Những vi phạm nhức nhối, diễn ra có hệ thống, bị dư luận “kêu” nhiều nhưng rất ít chuyển biến là tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm; đeo bám khách nước ngoài ở các khu di tích, thắng cảnh; tình trạng chợ “cóc”, chợ tạm gây mất trật tự, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường…

Xác định rõ trách nhiệm

“Mỗi hiện tượng, mỗi tồn tại không thuộc riêng trách nhiệm của ngành nào, cấp nào; nhưng cũng không vì thế mà hình thành tâm lý đùn đẩy trách nhiệm. Các đơn vị, địa bàn - thông qua hoạt động của BCĐ 197 quận, huyện - phải xác định trách nhiệm của mình trong những vấn đề tồn tại để giải quyết dứt điểm, giữ vững ổn định ANTT địa bàn”, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh nhấn mạnh và nêu rõ mong muốn của Thường trực BCĐ 197 thành phố đối với lãnh đạo BCĐ 197 các quận, huyện. Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh nêu câu hỏi: “Vì sao trong thời gian qua, hoạt động của nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán karaoke, quán bar, vũ trường lại có dấu hiệu trở nên phức tạp? Nhiều chuyên án, kế hoạch phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội đối với loại hình kinh doanh này đã được CATP triển khai. Nhưng ở đây, vai trò - trách nhiệm của cơ quan văn hóa lại không được thể hiện rõ rệt. Cơ sở kinh doanh có điều kiện mọc lên ngày càng nhiều, ở cả nội ngoại thành; kéo theo đó là những vi phạm như hoạt động quá giờ, hoạt động không phép, chứa chấp tệ nạn… không bị cơ quan quản lý văn hóa kiểm tra, phát hiện.

Cứ mỗi đợt kiểm tra, CSGT, CSTT và Thanh tra GTVT đều phát hiện vô số điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép. Những vi phạm này diễn ra công khai, có hệ thống, nhưng chính quyền phường, quận, huyện dù biết vẫn không kiểm tra, xử lý. “Phải chăng đang tồn tại lợi ích nhóm đằng sau những vi phạm này?”, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 197 thành phố băn khoăn.

Rà soát, tăng tốc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đặt ra từ đầu năm; đặc biệt phải có sự đánh giá những ưu điểm cũng như tồn tại khuyết điểm. Đó là yêu cầu mà Thường trực BCĐ 197 thành phố đặt ra với BCĐ 197 quận, huyện, thị xã từ nay đến cuối năm; cùng với đó là hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể đã được hoạch định, để góp phần đảm bảo ANTT địa bàn thành phố.


Cần quyết liệt, hiệu quả hơn nữa ảnh 2
“Mỗi hiện tượng, mỗi tồn tại không thuộc riêng trách nhiệm của ngành nào, cấp nào; nhưng cũng không vì thế mà hình thành tâm lý đùn đẩy trách nhiệm. Các đơn vị, địa bàn - thông qua hoạt động của BCĐ 197 quận, huyện - phải xác định trách nhiệm của mình trong những vấn đề tồn tại để giải quyết dứt điểm, giữ vững ổn định ANTT địa bàn”.

Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh