Cần chủ động thông tin

ANTĐ - Chở con đến trường rồi lại phải vòng về để con ở nhà một mình anh Nguyễn Thanh Hải, Công ty TNHH Set đi làm trong tâm trạng lo lắng.

- Hôm nay học sinh tiểu học toàn thành phố được nghỉ nên chắc anh lo lắng vì không có ai trông cháu ở nhà?

- Lần nào cũng vậy, cứ khi nhà trường cho các con nghỉ vào ngày bố mẹ phải đi làm thì nhà mình đều rất vất vả tìm chỗ gửi con vì không có ông bà ở cùng. Tuy nhiên, nếu vì lý do thời tiết cần đảm bảo sức khỏe của con thì phụ huynh phải cho con nghỉ học ở nhà là đúng nhưng khổ nhất là đã trót đưa con đến trường rồi lại phải quay về trong khi sáng nay trời rất lạnh.

- Thì anh cần theo dõi dự báo thời tiết buổi sáng để xem có nên đưa con đi học không chứ?

- Thì cũng tham khảo thông tin dự báo thời tiết nhưng hôm nay các cháu thi học kỳ I nên không dám nghỉ, đành cứ đưa cháu đến trường cho chắc chắn.

- Chắc nhà trường cũng bị động vì cho học sinh nghỉ hay không còn phụ thuộc vào bản tin thời tiết buổi sáng nên không thể thông báo cho mọi người?

- Tôi cũng biết vậy nhưng không phải là không có cách khắc phục. Hà Nội năm nào chẳng có mùa đông. Mấy năm nay, các con đều có những đợt phải nghỉ học vì quá rét, thế nhưng nhà trường với phụ huynh cứ rối như canh hẹ. Vì sao không tìm hình thức nào thống nhất giữa nhà trường và phụ huynh để đỡ khổ cho các con. Mới chỉ là rét chứ nếu mưa bão, lụt lội thì Hà Nội có cả triệu học sinh cứ phải đến trường mới biết được nghỉ vậy nếu xảy ra tai nạn, nguy hiểm đến tính mạng thì ai chịu trách nhiệm?

- Vậy theo anh có cách nào để học sinh không phải đến trường rồi mới biết là được nghỉ?

- Anh chị mình trong Đà Nẵng cho biết, phụ huynh học sinh ở tất cả các trường trung học, tiểu học đều được phục vụ dịch vụ nhắn tin qua điện thoại di động về tình hình học tập. Với dịch vụ này, nhà trường chủ động thông báo cho phụ huynh lịch thi, nghỉ học đột xuất... nên phụ huynh rất yên tâm. Thực tế, ở Hà Nội mình được biết hầu hết các trường dân lập đều có trách nhiệm nhắn tin cho phụ huynh nếu có việc gì cần thông báo. Vậy tại sao việc này không thể triển  khai ở các trường công lập?