Cách làm hay của Trường Giáo dưỡng số 3 - Bộ Công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mới đây, Trường Giáo dưỡng số 3 (tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã tổ chức Hội nghị gia đình học sinh năm 2022; nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý, giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện cho học sinh nhà trường học tập, rèn luyện và tái hòa nhập cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng biểu dương, ghi nhận những cống hiến và thành tích đạt được của tập thể cán bộ Trường Giáo dưỡng số 3.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng tặng quà cho những học sinh rèn luyện tiến bộ, đạt thành tích trong học tập

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng tặng quà cho những học sinh rèn luyện tiến bộ, đạt thành tích trong học tập

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng khẳng định: Những thành tích mà Trường Giáo dưỡng số 3 đạt được trong công tác quản lý, giáo dục và nuôi dưỡng học sinh là “những cống hiến, hy sinh thầm lặng”, sự nỗ lực công hiến, hy sinh của bao thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 3 trong những năm qua.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng đánh giá, việc tổ chức Hội nghị gia đình học sinh Trường Giáo dưỡng số 3 năm 2022 mang một ý nghĩa hết sức to lớn. Đây là dịp để các bậc phụ huynh được gặp con em mình, được thông báo kết quả học tập, rèn luyện của các em và bày tỏ ý kiến tình cảm của mình đến với các thầy cô giáo nhà trường và động viên khuyến khích các em học sinh học tập, rèn luyện tiến bộ.

Bên cạnh đó, được tham quan nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập của con em mình và báo cáo kết quả công tác của nhà trường còn giúp cho các bậc phụ huynh có một nhận thức đầy đủ, sâu sắc về các công việc mà các thầy cô giáo và các em học sinh thực hiện hàng ngày.

Đồng chí Phó Cục trưởng nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và ngành Công an, Trường Giáo dưỡng số 3 cần phải tiếp tục chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh. Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, xây dựng lực lượng phải thực sự có tâm trong, trí sáng, có hoài bão và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, thực hiện và trình độ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý, giáo dục học sinh và xây dựng nhà trường trong tình hình mới.

Đối với mỗi học sinh cần chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà trường, vâng lời và biết ơn cha mẹ, thầy cô giáo, quyết tâm học tập, rèn luyện tiến bộ trở thành người tốt, công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Các bậc phụ huynh học sinh cần có trách nhiệm tạo điều kiện tốt nhất cho con em mình học tập, rèn luyện; hỗ trợ nhà trường trong tổ chức các hoạt động giáo dục, nuôi dưỡng, dạy nghề... cho học sinh đạt được kết quả cao.