Ca viêm não mô cầu đầu tiên năm 2012

(ANTĐ) - Ngày 15-1, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết đã có kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân T.T.T (21 tuổi, Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định) bị viêm não mô cầu.

Bệnh nhân này đang được nằm điều trị cách ly tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện. Bác sỹ Nguyễn Trung Cấp - Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực cho biết, bệnh nhân T được đưa vào nhập viện ngày 11-1 trong tình trạng sốt cao, toàn thân xuất hiện nhiều ban hoại tử. Trước đó một ngày, bệnh nhân có biểu hiện đau họng, đau mỏi cơ toàn thân, sau đó xuất hiện các nốt ban xuất huyết hoại tử trên da, người mệt nhiều, sốt, tụt huyết áp nên gia đình đã đưa tới bệnh viện huyện điều trị.

Tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới, bệnh nhân đã được điều trị cấp cứu, đồng thời soi vi khuẩn, xét nghiệm và kết quả khẳng định bị viêm não mô cầu, buộc phải nằm cách ly toàn bộ. Những người thân đưa bệnh nhân này đi cấp cứu cũng đang phải điều trị thuốc dự phòng. Bệnh nhân này có diễn tiến bệnh rất nhanh nhưng nhờ nhập viện và được điều trị kịp thời nên tình trạng đang tiến triển khả quan.

Theo bác sỹ Nguyễn Trung Cấp, não mô cầu là một bệnh rất hiếm gặp. Trong cả năm 2011 tại bệnh viện chỉ có 2 ca nhập viện điều trị về căn bệnh này. Còn năm 2012, đây là ca bệnh đầu tiên được ghi nhận. Đáng chú ý, đây là một bệnh truyền nhiễm, dễ lây lan thành dịch do đó bệnh viện đã báo cáo ca bệnh lên Bộ Y tế, Sở Y tế Nam Định theo đúng quy định.