Cả nước thêm 17.000 ca Covid-19, tăng hơn 3.100 ca so với hôm qua, trên 11.400 ca cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều tối 30-12, Bộ Y tế công bố 17.000 ca nhiễm mới, tăng 3.107 ca so với ngày hôm qua, trong đó có đến 11.404 ca cộng đồng...
Điều trị F0 tại trạm y tế lưu động

Điều trị F0 tại trạm y tế lưu động

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong 24h qua, cả nước ghi nhận 17.000 ca Covid-19 mới tại 61 tỉnh thành. Sau 8 ngày giảm liên tiếp thì hôm nay số mắc tăng vọt tới 3.107 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất là: Bình Phước (+704), Hải Phòng (+567), Trà Vinh (+242)...

Cụ thể số mắc ở một số địa phương như sau: Hà Nội (1.866), Cà Mau (1.008), Tây Ninh (935), Hải Phòng (838), Khánh Hòa (788), Bình Phước (759), TP. Hồ Chí Minh (697),... Thừa Thiên Huế (439), Hải Dương (299), Bắc Ninh (289), Cần Thơ (287), Hưng Yên (211), Đà Nẵng (185), Thanh Hóa (182), Bà Rịa - Vũng Tàu (180), Sóc Trăng (180), Quảng Ninh (165), Đồng Nai (160), Hà Giang (160), Ninh Bình (160)...

Về điều trị, hôm nay có 34.102 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong ngày ghi nhận 240 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (37); Bình Dương (20), An Giang (16), Cần Thơ (16), Đồng Tháp (15), Vĩnh Long (15), Tiền Giang (14), Kiên Giang (13)..., Tại phía bắc, Hà Nội hôm nay có 13 ca tử vong, Hải Phòng (1), Lạng Sơn (1).

Cũng trong ngày, Sở Y tế Thừa Thiên Huế bổ sung 51 ca tử vong từ ngày 31/7-29/125/2021. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua là 227 ca/ ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 32.168 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.

Trước tình hình số tử vong tăng, Hà Nội đã xây dựng kịch bản mới, dựa trên tỷ lệ chuyển tầng điều trị, tử vong, không để quá tải ở tầng điều trị 2, 3. Các quận, huyện, thị xã được giao tiến hành xây dựng kịch bản mới phù hợp với tình hình hiện tại.