Bolivia lắp radar dò tội phạm ma túy

ANTĐ - Nhà chức trách Bolivia cho biết họ đã ký hợp đồng mua một hệ thống radar với một công ty của Pháp và sẽ sử dụng hệ thống này để đối phó với tội phạm ma túy.
Bolivia lắp radar dò tội phạm ma túy ảnh 1

Lễ ký kết thoả thuận giữa Bolivia và Pháp

Tổng thống Bolivia Evo Morales đã phê duyệt thỏa thuận này hôm 9-11, khi ông có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Pháp Francois   Hollande tại Paris. Thỏa thuận này có giá trị lên tới 214 triệu USD và công ty Thales Systems Air của Pháp sẽ là nhà cung cấp các thiết bị.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bolivia Felipe Caceres, hệ thống radar sẽ giúp nhà chức trách kiểm soát đường biên giới của nước này với Argentina và Peru.

Trước đây việc kiểm soát không phận và theo dõi những hoạt động của các băng đảng vận chuyển cocaine bằng đường không từ Bolivia và Peru đến Brazil và Argentina là vô cùng khó khăn.Hơn một năm trước, Bolivia đã thông qua một đạo luật trong đó cho phép nhà chức trách có quyền bắn hạ những chiếc máy bay khả nghi, nhưng điều này chỉ được áp dụng khi hệ thống radar được đưa vào sử dụng.