Mỹ, Trung Quốc lên tiếng về căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lo ngại và lấy làm tiếc về tình hình hiện nay giữa Ấn Độ và Pakistan, đồng thời kêu gọi hai bên chấm dứt căng thẳng.
Xe cứu thương xuất hiện bên ngoài khu vực cấp cứu của Bệnh viện Victoria sau khi các nạn nhân bị thương đến Bahawalpur, tỉnh Punjab, Pakistan

Xe cứu thương xuất hiện bên ngoài khu vực cấp cứu của Bệnh viện Victoria sau khi các nạn nhân bị thương đến Bahawalpur, tỉnh Punjab, Pakistan

Khi lưu ý căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đã kéo dài trong nhiều thập kỷ qua, ông Trump nhấn mạnh: “Tôi hy vọng điều này sẽ sớm kết thúc”.

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio viết: “Tôi đang theo dõi sát tình hình giữa Ấn Độ và Pakistan. Tôi đồng tình với Tổng thống Donald Trump, hy vọng căng thẳng sẽ sớm chấm dứt. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với lãnh đạo hai nước để hướng tới một giải pháp hòa bình”.

Nhà Trắng cho biết Ngoại trưởng Rubio đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp của cả Ấn Độ và Pakistan. Ông Rubio hối thúc hai bên tham gia đối thoại để giải quyết cuộc đối đầu quân sự đang leo thang.

“Ngoại trưởng Rubio đang thúc đẩy Ấn Độ và Pakistan mở lại kênh liên lạc giữa các nhà lãnh đạo của họ để hạ nhiệt tình hình và ngăn chặn leo thang xung đột”, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Brian Hughes cho biết.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về tình hình hiện nay, đồng thời kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế, đặt hòa bình và ổn định lên hàng đầu.

Các binh sĩ Pakistan đang kiểm tra một tòa nhà bị hư hại do cuộc tấn công
Các binh sĩ Pakistan đang kiểm tra một tòa nhà bị hư hại do cuộc tấn công

Những thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Ấn Độ xác nhận đã tiến hành “các cuộc không kích chính xác” trong khuôn khổ “Chiến dịch Sindoor” nhằm vô hiệu hóa những địa điểm mà Ấn Độ cho là “các cơ sở khủng bố” bên trong lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Sáng 7-5, Hãng tin ANI dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ khẳng định quân đội nước này đã triển khai lực lượng phòng không đến khu vực biên giới với Pakistan. “Các đơn vị phòng không đã được huy động dọc theo biên giới Ấn Độ - Pakistan để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp”, Bộ này cho biết.

Theo Đài Al Jazeera, nhiều hãng hàng không đã thông báo tạm ngưng hoặc điều chỉnh đường bay do căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan. Trong đó, Air India hủy toàn bộ các chuyến bay đi và đến 9 thành phố, bao gồm Jammu, Srinagar, Leh (thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát), Jamnagar, Rajkot, Bhuj (bang Gujarat)...

Các nhà phân tích cảnh báo căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang đẩy hai nước đến bờ vực một cuộc đối đầu nguy hiểm. Pakistan tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc không kích của Ấn Độ, làm dấy lên lo ngại nguy cơ leo thang thành chiến tranh toàn diện.