Bộ Y tế chỉ đạo đưa bé trai bị cắt nhầm bàng quang ra Hà Nội phẫu thuật

ANTĐ -Liên quan vụ một bé trai ở Cam Ranh, Khánh Hòa bị cắt nhầm bàng quang, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế Khánh Hòa đưa bé ra Bệnh viện Nhi trung ương để phẫu thuật tái tạo bàng quang. 
Theo đó, Sở Y tế Khánh Hòa chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh xem xét, đánh giá tình trạng sức khỏe của bé, liên hệ với Bệnh viện Nhi trung ương để chuyển ra Hà Nội khi sức khỏe cho phép. 
Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị Bệnh viện Nhi trung ương tiếp nhận, nghiên cứu tổ chức phẫu thuật tái tạo bàng quang, tiếp tục chăm sóc điều trị bệnh nhi ổn định để có thể xuất viện về nhà hoặc chuyển về Bệnh viện Khánh Hòa tiếp tục điều trị, chăm sóc.
Bộ Y tế chỉ đạo đưa bé trai bị cắt nhầm bàng quang ra Hà Nội phẫu thuật ảnh 1
Các chuyên gia thăm khám cho cháu bé


Trước đó, cuối tháng 10-2012, khi mới 21 tháng tuổi, bé trai này bị thoát vị bẹn, được Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh chỉ định phẫu thuật. Trong ca phẫu thuật, các kíp mổ đã cắt nhầm bàng quang bé. Sau mổ, bé bí tiểu, tai biến nguy kịch, được chuyển gấp lên Bệnh viện tỉnh mổ cấp cứu khắc phục tai biến, rồi chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 ở TP.HCM để mổ lần thứ 3, tạo lỗ thoát nước tiểu tạm qua thành bụng.
Liên quan sự cố hi hữu này, Bệnh viện Cam Ranh đã hỗ trợ gia đình bệnh nhi 30 triệu đồng và một sổ tiết kiệm 230 triệu đồng. Bác sĩ mổ chính cho cháu bé cũng đã bị kỷ luật cảnh cáo.