Bộ trưởng Bộ Công an: Tội phạm vị thành niên diễn biến phức tạp

ANTĐ - Trong phiên chất vấn chiều nay (14-6), Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã nhận được nhiều sự đồng tình của các đại biểu Quốc hội khi đưa ra những số liệu và các biện pháp cụ thể để hạn chế tình trạng tội phạm vị thành niên gia tăng.

Bày tỏ lo lắng về tình trạng tội phạm ngày càng phức tạp, như tội phạm ngày càng trẻ hóa, tội phạm công nghệ cao, tội phạm mất nhân tính giết cả người thân, ĐB Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) đặt câu hỏi: Phải chăng hình thức xử lý các loại tội phạm này chưa đủ tính răn đe, luật pháp cần sửa chữa, bổ sung điều gì để hạn chế tội phạm vị thành niên gia tăng?. Cùng nỗi băn khoăn như trên, ĐB Huỳnh Thành Lập (TP.HCM) và ĐB Thích Bảo Nghiêm (Hà Nội) cũng nhận định rằng, mặc dù trong thời gian qua, ngành công an đã có nhiều cố gắng trong việc phòng chống tội phạm, góp phần làm yên bình cuộc sống, tuy nhiên tình hình tội phạm sử dụng vũ khí, dã man vẫn diễn ra nhiều, ảnh hưởng tới tâm lý của nhiều người dân, Bộ trưởng cho biết biện pháp đấu tranh đối với những loại tội phạm này?

Trả lời câu hỏi trên của các đại biểu, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chỉ ra một loạt số liệu cụ thể về các vụ phạm tội trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua. Theo Bộ trưởng, trong thời gian qua, trước diễn biến tình hình chính trị, an ninh, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước gặp khó khăn đã làm phát sinh tội phạm và tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp. Theo Bộ trưởng, qua phân tích tình hình tội phạm, trong 6 đầu năm 2012,  hoạt động của tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng gia tăng, giết người do mâu thuẫn trong nội vụ nhân dân gia tăng (như các vụ giết người vì nợ nần kinh tế, mâu thuẫn đất đai…). Tội phạm vị thành niên gia tăng với nhiều vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Tội phạm xâm phạm trẻ em như hiếp dâm trẻ em, hành hạ trẻ em, chống người thi hành công vụ cũng gia tăng…

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trả lời chất vấn. Ảnh Vietnam+

Để dẫn tới tình trạng gia tăng này, theo Bộ trưởng Trần Đại Quang, nguyên nhân chủ yếu do phá sản, mất việc làm bên cạnh đó là sự xuống cấp đạo đức xã hội nói chung, đặc biệt là sự xuống cấp của bộ phận người trẻ. Ngoài ra, còn do các sản phẩm văn hóa phẩm đồi trụy và do các văn bản pháp luật còn nhiều bất cập, xử phạt chưa đủ tính răn đe, phong trào toàn dân phòng chống tội phạm chưa cao, sự vào cuộc của các đoàn thể ở nhiều nơi còn mang tính hình thức.

Ngoài những nguyên nhân trên, nguyên nhân dẫn tới tình trạng tội phạm vị thành niên gia tăng còn do sự buông lỏng quản lý giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội. Bộ trưởng cũng nhận định rằng, hiện sân chơi cho trẻ vị thành niên còn ít, thay vào đó là sự phát triển của các văn hóa phẩm đồi trụy, game online…

Trước những diễn biến trên, Bộ trưởng cho biết, thời gian qua, Bộ Công an đã tham mưu cho Trung ương Đảng ban hành thêm nhiều chỉ thị, nghị quyết mới, tập trung tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong đấu tranh tội phạm.

Ngoài giải pháp cơ bản trên, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho rằng, cần nhất là tăng cường giáo dục quản lý của nhà trường, gia đình. Bộ trưởng cũng đề nghị, các ngành kinh doanh, dịch vụ cũng không nên tiếp tay cho trẻ vị thành niên vì trên thực tế, có nhiều hàng quán sẵn sàng cho trẻ vị thành niên nợ tiền chơi game, nhà nghỉ, tiếp tay cho việc phạm tội của các em.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng cho biết, trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tăng cường công tác nắm tình hình để sớm phát hiện, ngăn ngừa tình trạng vị thành niên phạm tội.

Ngoài nội dung về tình hình tội phạm trẻ vị thành niên gia tăng, nhiều ĐB cũng đặt câu hỏi liên quan tới tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, môi trường và việc xử lý tình trạng mua bán dâm...