Bí quyết “sạch” địa bàn

(ANTĐ) - Sau nhiều năm phối hợp triển khai mô hình Cụm liên kết an ninh trật tự ở địa bàn giáp ranh, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Ba Vì đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đầu năm 1994, vùng giáp ranh giữa huyện Ba Vì với các huyện Tam Nông, Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) và Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) liên tiếp xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự. Trước khi bị bắt, ổ nhóm cướp do Nguyễn Văn Quân cầm đầu đã liên tiếp gây ra hàng chục vụ cướp tài sản táo tợn dọc tuyến sông Hồng, đoạn từ khu vực xã Tản Hồng, huyện Ba Vì đến thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

Sau khi mô hình liên kết ANTT được triển khai, khu vực cầu Trung Hà đã bớt nhức nhối 

Cũng trong khoảng thời gian đó, tại các khu vực khác, tình trạng tranh chấp đất đai, mâu thuẫn giữa nhân dân cũng liên tục xuất hiện. Nhằm giải quyết tình hình này, Ban chỉ huy CAH Ba Vì đã đề xuất ý tưởng xây dựng mô hình Cụm liên kết an ninh trật tự ở địa bàn giáp ranh, đồng thời chủ động soạn thảo, đề ra các quy chế, kế hoạch hoạt động. “Thời điểm mô hình này ra đời đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền các địa phương cũng như tất cả người dân trong khu vực. Trong thời gian ngắn, những nguyên nhân gây mất đoàn kết, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự địa bàn đã được giải quyết dứt điểm” - ông Bạch Công Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết.

Trong 15 năm triển khai mô hình này, đã có hàng chục đợt tấn công truy quét tội phạm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội được CATP Hà Nội, Công an tỉnh Hà Tây (cũ), Công an tỉnh Hòa Bình, Công an Vĩnh Phúc… phối hợp triển khai. Đến nay, công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, đặc biệt là khoảng thời gian sau 22h vẫn được lực lượng công an các địa phương phối hợp thực hiện. Hiệu ứng rõ nhất mà “sợi dây” liên kết của mô hình này mang lại là đã góp phần giải quyết nhanh chóng tất cả các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; tạo thuận lợi cho công tác nắm tình hình địa bàn và nghiên cứu, trao đổi thông tin.

Đánh giá những kết quả mà “bí quyết” làm sạch địa bàn này mang lại, Đại tá Lê Quang Kha - Trưởng CAH Ba Vì nhấn mạnh, ngoài việc tạo dựng thế trận an ninh liên hoàn, khép kín ở các khu vực giáp ranh, mô hình liên kết về an ninh trật tự ra đời còn góp phần quan trọng vào việc duy trì bức tranh an ninh trật tự sáng màu trên toàn địa bàn huyện Ba Vì. Hiệu quả hoạt động của 22 cụm liên kết an ninh trật tự còn tạo điều kiện cho lực lượng công an từ huyện đến cơ sở phát huy được sức mạnh nhân dân, nắm chắc tình hình địa bàn, triệt xóa nhiều “điểm nóng” về an ninh trật tự, trong đó phải kể đến việc đã kiểm soát được tình trạng mua bán trái phép chất ma túy tại một số bến đò ngang và khu vực cầu Trung Hà.