Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận 800 ca đau mắt đỏ vào khám trong 1 tuần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dịch đau mắt đỏ ở Hà Nội đang gia tăng, lúc này trung bình cứ 100 người vào khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương thì có khoảng 30 ca đau mắt đỏ…
Số bệnh nhân đau mắt đỏ đang gia tăng ở một số địa phương

Số bệnh nhân đau mắt đỏ đang gia tăng ở một số địa phương

Theo thông tin từ Bệnh viện Mắt Trung ương, những tuần gần đây ghi nhận trung bình khoảng 700 trường hợp đau mắt đỏ (còn gọi là viêm kết mạc) đến khám. Trung bình 100 ca khám có khoảng 30 ca đau mắt đỏ.

Riêng tuần vừa qua tại bệnh viện này ghi nhận 800 ca. Trong số này, có khá nhiều ca đau mắt đỏ bị biến chứng, chủ yếu do người dân chủ quan đi khám muộn hoặc tự điều trị sai cách.

Các bác sĩ khuyến cáo, đau mắt đỏ dễ lây qua tiếp xúc, lây qua đường tay - mắt (tay bệnh nhân chạm vào mắt, nhiễm mầm bệnh, rồi tay đó lại chạm vào các vật dụng khác làm lây truyền mầm bệnh...). Cho nên, khi bị đau mắt đỏ thì vệ sinh tay là rất quan trọng.

Với những trường hợp đau mắt đỏ, khả năng lây mạnh nhất là khi có các triệu chứng toàn phát, thời điểm mắc ngày thứ 5 đến thứ 7. Nhưng 3 ngày trong giai đoạn ủ bệnh và 3 ngày sau khỏi vẫn có khả năng lây, do đó tổng thời gian mất hai khoảng tuần.

Để phòng bệnh đau mắt đỏ, khi bị đau mắt đỏ thì người bệnh nên được cách ly một cách tương đối và tránh ngủ chung với người chưa bị bệnh; trẻ mắc bệnh nên nghỉ học để tránh nguy cơ gây lây nhiễm. Khi trẻ đỏ mắt nên đưa đi khám để được chẩn đoán, tư vấn điều trị.